Tin mới

Danh tính nạn nhân vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo

Thứ ba, 22/09/2015, 21:37 (GMT+7)

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, ính đến thời điểm hiện tại, vụ sập căn nhà cổ ở 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã khiến 2 người tử vong. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị Lê Thị Hường, làm nghề bán rau tại khu vực tầng 1 tòa nhà, chưa rõ hộ khẩu, vào viện lúc 15 giờ. Tử vong lúc 15 giờ 10 phút; bà Trần Thị Nga (SN 1979, hộ khẩu hường trú tại Bạch Đằng).

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội khiến 7 người thương vong. Ảnh báo tiền phong

Vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội cũng khiến 5 người bị thương:

1. Nguyễn Thị Tiêu, sinh năm 1951, chưa rõ hộ khẩu thường trú, bị tường đổ vào người.

2. Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú 107 Trần Hưng Đạo, chấn thương sọ não, chấn thương xương chậu.

3. Nguyễn Văn Nức, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên. Bị thương ở chân.

4. Tào Thị Hiện, sinh năm 1965, hộ khẩu ở Cát Động, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội. Bị thương ở chân.

5. Bà Trần Thị Nga (khoảng hơn 60 tuổi), đưa vào bệnh viện lúc 15g15 trong tình trạng bị co giật, mất ý thức, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.[mecloud]h3jdkDB80M[/mecloud]

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Hoa- Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết quận sẽ hỗ trợ ban đầu cho mỗi người bị thương là 1,5 triệu đồng; nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 12h45 ngày 22/9, biệt thự Pháp cổ ở 107 Trần Hưng Đạo đã bất ngờ đổ sập. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn và giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Báo Dân Trí đưa tin, tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo được xây từ thời Pháp, có 3 khối; trong đó phần bị sập là khối 2, là hội trường được xây hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300m2. Bước đầu xác định, sau vụ sập, khối 1 và khối 3 của tòa nhà chỉ chịu tác động vỡ một số cửa kính.

Giáp 2 bên của tòa biệt thự cổ là lối đi liền kề với các hộ dân sinh sống, buôn bán. Khi xảy ra sự cố, ngôi nhà sập theo phương thẳng đứng, một phần gạch vỡ đổ tràn sang 2 bên lối đi, dẫn đến thương vong về người và hư hỏng tài sản.

Theo báo Hà Nội Mới, ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1905, đã qua sửa chữa, tu tạo vào năm 1990. Nguyên nhân ban đầu của vụ sập được xác định do tòa nhà đã qua sử dụng nhiều năm (110 năm) đã xuống cấp và thời tiết liên tục mưa trong những ngày vừa qua đã dẫn đến việc tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực nên tự đổ sập một phần.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news