Tin mới

"Đạo chích" cả gan vào trụ sở tòa án trộm máy tính

Thứ bảy, 20/12/2014, 20:28 (GMT+7)

Thiếu tiền xài, hai đối tượng đã lẻn vào tòa án nhân dân (TAND) huyện Định Quán để ăn trộm hai dàn máy vi tính.

Thiếu tiền xài, hai đối tượng đã lẻn vào tòa án nhân dân (TAND) huyện Định Quán để ăn trộm hai dàn máy vi tính.

Ngày 20/12, VKSND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển Hồ sơ truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử đối với bị can Trương Công Lý (38 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán), Lê Thị Hoàng Oanh (56 tuổi, ngụ TT.Tân Phú, huyện Tân Phú) về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo thông tin, vào khoảng 0h10 ngày 11/2/2014, Lý và Trần Minh Hải (ngụ cùng địa phương với Lý) đã đột nhập vào phòng làm việc của Bộ phận Thi hành án hình sự của TAND huyện Định Quán (tại KP. Hiệp Tâm 1, TT.Định Quán) để ăn trộm hai dàn máy vi tính, tổng trị giá là 6.800.000 đồng.

Sau khi trộm trót lọt, cả 2 đưa “hàng” đến tiệm cầm đồ Hồng Nhung (Oanh làm chủ) ở huyện Tân Phú để bán.

Oanh là mối quen, mặc dù biết đây là đồ do Lý và Hải trộm cắp nhưng Oanh vẫn mua với giá 1.600.000 đồng.

Sau đó, khi phát hiện bị mất đồ, TAND huyện Định Quán báo cho công an tình hình sự việc. Qua quá trình điều tra, khoanh vùng công an lần lượt bắt cả 3 đối tượng.

Cũng liên quan đến Vụ án trên, VKSND huyện Định Quán đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với Trần Minh Hải. Ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đưa Hải đến điều trị tại Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam vì lý do Hải có biểu hiện tâm thần.

Theo Nguyễn Nhâm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news