Tin mới

Đào đất trồng chuối phát hiện tượng thần hơn 1.000 tuổi

Thứ hai, 20/10/2014, 08:11 (GMT+7)

Pho tượng thần Visnu, xuất hiện ở khoảng thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ X được một người đàn ông phát hiện phía sau vườn trong lúc đào đất trồng chuối.

Pho tượng thần Visnu, xuất hiện ở khoảng thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ X được một người đàn ông phát hiện phía sau vườn trong lúc đào đất trồng chuối.

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tiếp nhận pho tượng thần VISNU do một người dân phát hiện, khi đào đất trồng chuối tại khu vực xã Bình Phú (huyện Tân Hồng).

Theo Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, pho tượng bằng đá nặng 23,1 kg, chiều cao 83 cm và chiều ngang 26 cm, được xác định là pho tượng thần Visnu, xuất hiện ở khoảng thế kỷ thứ IX đến thế kỷ thứ X sau Công nguyên.

Pho tượng được người dân tìm thấy trong vườn khi đang đào chuối.

Pho tượng này được ông Lê Văn Múa (48 tuổi, ngụ ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) bàn giao cho Công an xã Bình Phú khi phát hiện phía sau vườn trong lúc đào đất trồng chuối.

Hiện, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp đang hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Lê Văn Múa vì đã tự nguyện bàn giao pho tượng cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Theo Công An Nhân Dân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news