Tin mới

Đào mộ cổ trên 200 năm, nam thanh niên bị đá đè tử vong

Chủ nhật, 02/10/2016, 15:20 (GMT+7)

Nam thanh niên bị một tảng đá lớn đè lên người dẫn đến tử vong trong lúc đang đào một ngôi mộ cổ khoảng 200 năm tuổi.

Nam thanh niên bị một tảng đá lớn đè lên người dẫn đến tử vong trong lúc đang đào một ngôi mộ cổ khoảng 200 năm tuổi.

Hiện trường ngôi mộ cổ đang được đào. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Theo thông tin trên VTC News, Trí thức trẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 2/10. Anh Võ Đình S (trú ở phường An Tây, TP Huế) cùng bố là Võ Đình Tỵ đến khu vực nghĩa địa thuộc tổ 6, KV 1, phường Thủy Xuân, TP Huế, đào một ngôi mộ có tuổi đời trên 200 năm để lấy hài cốt di dời đi chỗ khác.

Trong lúc đang mải đào mộ, anh S bị phiến đá tảng trên bề mặt ngôi mộ đè lên. Khi mọi người trong nhóm phát hiện sự việc thì anh S đã tử vong. Được biết, anh S vừa mới xuất ngũ bộ đội, là con trai duy nhất của gia đình ông Tỵ. Hiện thi thể anh S đã được người nhà đưa về lo hậu sự.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phường An Tây