Tin mới

Dắt xe đi bộ, người đàn ông vẫn bị xe bồn cán tử vong

Thứ bảy, 23/04/2016, 15:30 (GMT+7)

Do đường bị ùn tắc nên ông Thắng đã xuống và dắt bộ xe đi gần lề đường nhưng vẫn bị xe bồn cán tử vong.

Do đường bị ùn tắc nên ông Thắng đã dắt bộ xe đi gần lề đường nhưng vẫn bị xe bồn cán tử vong.

Theo Người lao động và VOV, nạn nhân là ông Mai Tốt Thắng (66 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM).

Theo đó, khoảng gần 11h ngày 23/4, ông Thắng điều khiển xe máy BKS 59P2-103.71 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng vào trung tâm TP HCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động

Khi đi qua khỏi cầu Công Lý khoảng 200m do đoạn đường bị ùn tắc nên ông Thắng đã xuống xe và dắt bộ gần với lề đường nhưng đến gần đoạn chùa Vĩnh Nghiêm thì bị chiếc xe bồn BKS 57M-1493 (chưa rõ danh tính tài xế) từ phía sau tông trúng.

Vụ tai nạn đã khiến ông Thắng tử vong tại chỗ, thi thể nằm trên làn xe hai bánh còn chiếc xe máy bị văng vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi hướng sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm kẹt cứng. Xe cộ phải nối dài, di chuyển chậm.

CSGT quận 3 đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông. Đến 11h45 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được khắc phục, giao thông trở lại bình thường.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news