Tin mới

Đề nghị Chính phủ báo cáo về hiện tượng cá chết ở miền Trung tới Quốc hội

Thứ hai, 13/06/2016, 15:16 (GMT+7)

Bên cạnh một số nội dung cần báo cáo theo thông lệ, Quốc hội kiến nghị Chính phủ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh một số nội dung cần báo cáo theo thông lệ, Quốc hội kiến nghị Chính phủ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo tin tức từ Zing, Vnexpress và Lao Động, sáng ngày 13/6, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nội dung trọng tâm sẽ là quyết định nhân sự cấp cao.

Bao gồm: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Bầu Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo Vnexpress, Tổng thư ký Quốc Hội cũng đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên theo Dân Trí, tài liệu này chỉ gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Quốc hội không thảo luận về nội dung này.

Báo cáo về môi trường biển này, theo đó, nhiều khả năng sẽ được thực hiện sau khi Chính phủ công bố chính thức kết luận về hiện tượng cá chết bất thường dọc bờ biển các tỉnh miền Trung vừa qua.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 3/6 Tổng thư ký Quốc hội đã có công văn gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị báo cáo Thủ tướng các kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản liên quan đến vấn đề cần thiết để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội khoảng 9 ngày, trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/7.

Dã Quỳ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news