Tin mới

Đề nghị truy tố 2 bị can vụ “hôi” bia ở Đồng Nai

Thứ bảy, 01/03/2014, 10:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai người chở xe ba gác tại khu vực gần hiện trường vụ xe bị lật, đổ tràn bia ra đường. Thấy bia đổ ra, hai người này chạy đến chất hàng chục thùng bia lên xe ba gác chở về nhà.

(Tinmoi.vn) Hai người chở xe ba gác tại khu vực gần hiện trường vụ xe bị lật, đổ tràn bia ra đường. Thấy bia đổ ra, hai người này chạy đến chất hàng chục thùng bia lên xe ba gác chở về nhà.


Theo tin tức, ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Văn Vinh (47 tuổi) và Trần Anh Cường (30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) về hành vi "công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định, 2 bị can Vinh và Cường hành nghề chạy xe ba gác tại khu vực Công viên Long Bình (TP.Biên Hòa).

Đề nghị truy tố 2 bị can vụ “hôi” bia ở Đồng Nai

Hiện trường vụ "hôi bia" chiều 4/12 tại Đồng Nai.

Khi thấy xe chở bia của anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Ðịnh) bị đổ ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, 2 bị can đã tham gia tích cực vào vụ “hôi” bia và lấy 11 thùng bia Tiger (trị giá gần 3 triệu đồng) chất lên xe ba gác chở đi khỏi hiện trường.

Số bia lấy được, Cường đã bán 48 lon được 360 ngàn đồng, số còn lại đem uống và cho một số người khác. Riêng bị can Vinh đã đem bia lấy được uống và chia cho nhiều người cùng uống.

Ngoài Vinh và Cường, cơ quan công an cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 người khác có tham gia trong vụ hôi bia nhưng số lượng chiếm đoạt ít, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news