Tin mới

Đề xuất của Trump nhằm tái xây dựng lực lượng quân đội Mỹ đang suy yếu

Thứ ba, 28/02/2017, 10:59 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đề xuất tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng và cắt giảm ở những chương trình ít được ưu tiên hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đề xuất tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng và cắt giảm ở những chương trình ít được ưu tiên hơn.

Reuters đưa tin, Tổng thống Trump sẽ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng thêm 10%, tương đương với 54 tỷ USD, và cắt giảm một khoản tương tự tại những chương trình khác.

Theo một quan chức làm việc tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách, nếu đề xuất này được thông qua, hầu hết các cơ quan liên bang đều sẽ bị cắt giảm ngân sách và viện trợ nước ngoài cũng sẽ bị cắt giảm.

Trước đó, trong một cuộc họp với các thống đốc liên bang, ông Trump khẳng định, với Chính sách của mình, ông sẽ "làm nhiều hơn với số tiền chi ra ít hơn, và khiến chính phủ trở nên vững vàng và có trách nhiệm".

Theo ông Trump, việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết, "nhằm tái xây dựng lực lượng quân đội Mỹ đang suy yếu".

Chi tiết về những ưu tiên ngân sách của Tổng thống Mỹ sẽ được đưa ra tại một phiên họp Quốc hội diễn ra vào tối nay 28/2.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news