Tin mới

Đèn trang trí tết bốc cháy trên đường phố Sài Gòn

Thứ hai, 16/01/2017, 06:33 (GMT+7)

Tối 15/1, nhiều người đi trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP. HCM đã một phen hoảng hốt khi một số bông hoa bóng đèn thuộc dàn đèn trang trí tết bốc cháy, tàn lửa liên tục rơi xuống đường trong khi xe cộ vẫn qua lại.

Tối 15/1, nhiều người đi trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP. HCM đã một phen hoảng hốt khi một số bông hoa bóng đèn thuộc dàn đèn trang trí tết bốc cháy, tàn lửa liên tục rơi xuống đường trong khi xe cộ vẫn qua lại.

[mecloud]Qbk9RFmwQ6[/mecloud]

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Tri thức trực tuyến, sự cố xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/1, người đi đường phát hiện một số vòng đèn trang trí trên đường Phạm Ngọc Thạch đoạn trước Nhà văn hóa Thanh Niên bị bốc cháy kèm theo tiếng nổ lạch tạch.

Nhiều người dân gần đó đã đem bình chữa cháy mini đến để dập lửa và khống chế không cho lửa cháy lan ra các khu vực đèn khác.

Một lúc sau, trời đổ mưa, ngọn lửa vì thế được dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy xuất hiện.

Sự cố khiến người đi đường được một phen hoảng hồn, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc nghi do chập điện.

Hiện tại sự cố đang được khắc phục.

Trước đó, dàn đèn trang trí đường Phạm Ngọc Thạch hoàn thành để phục vụ Tết Nguyên đán đã bị chê lòe loẹt, nhiều vị trí làm không cẩn thận. Đơn vị thi công cách đây vài ngày đã phải thay nhiều chi tiết để dễ nhìn hơn.

Thời gian qua, các công trình trang trí tết Đinh Dậu mặc dù được thực hiện theo nguồn vốn xã hội hoá. Nhưng khi xuất hiện trên đường phố đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news