Tin mới

Đeo mặt nạ nhận giải xổ số hàng chục tỷ: Có đảm bảo được sự minh bạch?

Chủ nhật, 13/11/2016, 08:06 (GMT+7)

Theo luật sư, người trúng thưởng giải xổ số hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xổ số giữ bí mật các thông tin liên quan đến việc trúng thưởng, nhận thưởng và một số thông tin cá nhân khác.

Theo luật sư, người trúng thưởng giải xổ số hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xổ số giữ bí mật các thông tin liên quan đến việc trúng thưởng, nhận thưởng và một số thông tin cá nhân khác.

Ông A, người trúng độc đắc 65 tỷ đồng đeo mặt nạ nhận giải để bảo mật danh tính. Ảnh: Vietlott.

Vừa qua, chủ nhân giải đặc biệt (Jackpot) trị giá gần 65 tỷ đồng của trò chơi Xổ số điện toán đã nhận tiền sau nhiều ngày "mai danh ẩn tích". Vị khách may mắn này đến từ Đồng Nai.

Cũng giống như lần trao giải đặc biệt 92 tỷ đồng cho vị khách đến từ Trà Vinh, lần này, theo yêu cầu của người trúng thưởng về bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng, Vietlott công bố thông tin tên viết tắt, địa chỉ nơi cư trú theo tỉnh và hình ảnh che mặt của người trúng giải.

Việc liên tiếp có 2 người chơi trúng hàng chục tỷ giải đặc biệt Xổ số vietlott nhưng lại đeo mặt nạ để nhận giải khiến dư luận nghi ngờ về sự minh bạch.

Độc  giả thắc mắc, liệu sau rằng khi không ai biết người trúng thưởng là ai, có chắc rằng đây không phải là người được công ty xổ số thuê lĩnh giải hộ, có chắc rằng thực sự có người trúng giải không hay việc trúng giải độc đắc chỉ là cớ để đơn vị phát hành xổ số chốt lời.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, luật sư Phạm Văn Khánh, Công ty luật Vinabiz nhận định, "minh bạch, khách quan, trung thực và bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tham gia" là một trong những nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh xổ số được pháp luật quy định (Điều 3 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

Tuy nhiên, tính "minh bạch, khách quan" ở đây cần phải được hiểu trong mối quan hệ tổng thể của hoạt động kinh doanh xổ số, từ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, hoạt động phát hành và phân phối vé số, thực hiện trả thưởng... đến hoạt động thông tin, quảng cáo, khuyến mại... Do vậy, chưa thể khẳng định việc đeo mặt nạ nhận giải thưởng xổ số hàng chục tỷ đồng là minh bạch hay không minh bạch.

Hơn nữa, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số cũng quy định về việc giữ bí mật thông tin trả thưởng. Cụ thể, điểm c) Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số có quy định: "Người tham gia dự thưởng xổ số được quyền yêu cầu doanh nghiệp xổ số giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân" và được hướng dẫn cụ thể bởi Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính như sau: "1. Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số kiến thiết đảm bảo bí mật các thông tin sau: a) Tên, địa chỉ nơi cư trú; b) Thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; c) Số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng."

“Như vậy, trong trường hợp người trúng thưởng giải xổ số hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xổ số giữ bí mật các thông tin liên quan đến việc trúng thưởng, nhận thưởng và một số thông tin cá nhân khác” – luật sư Khánh nhấn mạnh.

Luật sư Khánh cho biết thêm, như phân tích nêu trên, "công khai, minh bạch, trung thực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia" là nguyên tắc của hoạt động kinh doanh xổ số và các bên liên quan, từ doanh nghiệp kinh doanh xổ số, người tham gia xổ số đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị truyền thông, quảng cáo, khuyến mại... có nghĩa vụ, trách nhiệm tuân thủ.

Pháp luật về kinh doanh xổ số cũng có những quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan, cũng như quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, các chế tài xử lý vi phạm tương ứng.

Tiểu Phương (ghi)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news