Tin mới

Người phụ nữ phải đi bộ hơn 70 km trong cái lạnh -35 độ để sinh con

Thứ năm, 23/01/2014, 16:53 (GMT+7)

(Tinmoi) Sinh con là một điều thiêng liêng đối với người phụ nữ. Thế nhưng có người được sinh con trong điều kiện tốt. Có nơi thì những người phụ nữ phải đi bộ hơn 70 km trong cái lạnh -35 độ mới đến được bệnh viện để sinh con.

(Tinmoi) Sinh con là một điều thiêng liêng đối với người phụ nữ. Thế nhưng có người được sinh con trong điều kiện tốt. Có nơi thì những người phụ nữ phải đi bộ hơn 70 km trong cái lạnh -35 độ mới đến được bệnh viện để sinh con.

Đó là những những gia đình sống ở Ladakh, miền Bắc Ấn Độ .

Vì không có bác sĩ trong làng, không có bệnh viện, các gia đình sống ở độ cao hơn 3.300 mét  phải đi bộ băng qua sông Chadar để tới thị trấn gần nhất là Lingshed sinh con.Mỗi ngày họ đi bộ 8 tiếng, ban đêm nghỉ chân trong các hang đá trong hành trình kéo dài liên tục 9 ngày để tới được bệnh viện.Sông Zanskar nằm ở độ cao trên 3.300 mét. Những gia đình người Ladakh phải băng qua dòng sông lạnh giá này để tới được đích của mình. Đôi khi, họ phải mạo hiểm với cuộc sống khi phải lội qua vùng nước cao tới đầu gối lạnh như băng hoặc bước qua những nơi băng dày vài cm.

Thoa Nguyễn (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sinh con vượt cạn