Tin mới

Di dời quả bom dài hơn 3m nặng nửa tấn tại Hạ Long

Thứ năm, 11/05/2017, 15:59 (GMT+7)

Sau khi phát hiện quả bom cỡ lớn còn sót lại trên địa bàn phường Hồng Hải, TP Hạ Long, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã xử lý, di dời thành công.

Sau khi phát hiện quả bom cỡ lớn còn sót lại trên địa bàn phường Hồng Hải, TP Hạ Long, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã xử lý, di dời thành công. 

Quả bom nặng nửa tấn được di chuyển. Ảnh: Văn Đảm

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, báo QĐND, ngày 11/5, tại Thành phố Hạ Long, lực lượng Công binh-Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban CHQS thành phố Hạ Long đã xử lý, vận chuyển và di dời thành công quả bom cỡ lớn. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 10/5, trong khi máy xúc đang thi công san gạt mặt bằng tại mảnh đất gia đình ông Nguyễn Hồng Lương, tổ 6 khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long đã phát phát hiện 1 quả bom cỡ lớn có trọng lượng khoảng 1.000 BLS, tương đương gần 500kg, đường kính trên 40cm, chiều dài 300cm, 

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường.

Đến 7h30 sáng 11/5, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã có mặt xử lý kỹ thuật và di dời an toàn quả bom về vị trí hủy nổ theo đúng quy trình.

Lãnh đạo thành phố Hạ Long cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành rà soát bom mìn tại khu vực trên, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news