Tin mới

Đi đường vắng một phụ nữ bị chém vào tay

Thứ ba, 13/05/2014, 20:06 (GMT+7)

Lợi dụng đoạn đường vắng, hung thủ đã dùng mã tấu chém liên tiếp vào tay cầm lái của nạn nhân.

 

 

Lợi dụng đoạn đường vắng, hung thủ đã dùng mã tấu chém liên tiếp vào tay cầm lái của nạn nhân.

Ngày 13-5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa (Long An) bắt giữ nghi can Tô Tuấn Anh (SN 1982, ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) do có hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Điệp (SN 1977, ngụ TP HCM, tạm trú ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa). Chị Điệp vốn có quen biết từ trước với Tô Tuấn Anh.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 9-5, chị Điệp chạy xe gắn máy trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Chánh, 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy từ phía sau chạy vượt lên bất ngờ ép chị Điệp vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thủ phạm rút mã tấu chém liên tiếp vào cánh tay đang cầm lái của nạn nhân.

Do bị chém liên tiếp rất mạnh, chị Điệp té xuống đường, bị đứt gân bàn tay trái, tay phải; trên bả vai cũng bị 3 vết chém. Dù bị thương nặng nhưng chị kịp truy hô và nhận dạng số xe của đối tượng.

Sau khi khoanh vùng truy xét, 3 ngày sau, Công an huyện Đức Hòa xác định nghi can của vụ án là Tô Tuấn Anh. Hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân khiến tên này chém liên tiếp vào chị Điệp là để trả thù hay định cướp tài sản.

 

Theo Người lao động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news