Tin mới

Dị nhân Quảng Nam tự xây "biệt thự" trong vòng 30 năm

Chủ nhật, 05/04/2015, 21:09 (GMT+7)

Căn "biệt thự" đặc biệt được ông Huỳnh Hộ- dị nhân Quảng Nam tự xây từ năm 1975 đến nay giống như một đấu trường La Mã cổ, hang tò vò hay một phế tích.

Căn "biệt thự" đặc biệt được ông Huỳnh Hộ- dị nhân Quảng Nam tự xây từ năm 1975 đến nay giống như một đấu trường La Mã cổ, hang tò vò hay một phế tích.

Theo VTV, căn "biệt thự" đặc biệt này thuộc quyền sở hữu của ông Huỳnh Hộ, ở khối phố Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông Hộ xây căn nhà này từ năm 1975 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Được biết, để xây căn nhà theo phong cách chẳng giống ai này, ông Hộ đã tự mình nhặt gạch đá, sắt vụn, dây théo gai hay bất kỳ vật dụng cứng nào để làm vật liệu xây nhà....

H.Y (Lược VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news