Tin mới

Đi tập bơi, 3 nữ sinh Nghệ An chết đuối

Thứ hai, 11/07/2016, 22:11 (GMT+7)

Ra đập Choạc (huyện Yên Thành, Nghệ An) tập bơi, 3 nữ sinh không may sa vào vùng nước sâu, bị đuối nước và tử vong.

Ra đập Choạc (huyện Yên Thành, Nghệ An) tập bơi, 3 nữ sinh không may sa vào vùng nước sâu, bị Đuối nước và tử vong.

Vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 11/7, tại đập Choạc, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, VOV, vụ đuối nước khiến 3 nữ sinh là 3 chị em họ tử vong. Danh tính của nạn nhân được xác định: Nguyễn Thị Loan (12 tuổi, học sinh lớp 7), Trương Thị Mai (13 tuổi, học sinh lớp 8) và Trương Thị Thương (10 tuổi, lớp 5). Trong đó, Mai và Thương là chị em ruột, Loan là chị em họ của Mai và Thương.

Vào khoảng 16h30 ngày 11/7, 3 nữ sinh rủ một nam sinh ra đập Choạc (cách khu dân cư khoảng 300m) để tập bơi.

Trong lúc tập bơi, 3 nữ sinh bị sa vào vùng nước sâu và bị đuối nước. Phát hiện sự việc nam sinh đi cùng đã cố gắng cứu mọi người nhưng không được.

Đến 18h30 cùng ngày, thi thể 3 nữ sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, đập Choạc tích trữ nước phục vụ tưới tiêu trên địa bàn, đập có độ nước sâu khoảng 2-4m rất nguy hiểm.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news