Tin mới

Đi tiệc cưới xả bậy, 5 người bị chém trọng thương

Thứ hai, 17/03/2014, 11:00 (GMT+7)

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã quyết định truy nã Nguyễn Minh Ngọc, 21 tuổi, trú tại phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm và Đặng Văn Việt, 29 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm về tội "giết người". Đây là 2 đối tượng trực tiếp gây ra vụ dùng dao nhọn chém 5 người trọng thương tại phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã quyết định truy nã Nguyễn Minh Ngọc, 21 tuổi, trú tại phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm và Đặng Văn Việt, 29 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm về tội "giết người". Đây là 2 đối tượng trực tiếp gây ra vụ dùng dao nhọn chém 5 người trọng thương tại phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Tối 2/3, trong số khách đến dự đám cưới tại một gia đình trên phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, lúc ra về đã tiểu tiện bên ngoài đường phố. Thấy vậy, một người dân trú gần đó nhắc nhở dẫn tới hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, anh Tạ Duy Hải, trú ở khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội đi từ phòng cưới ra, thấy vậy liền nói: "Thằng nào chửi chú tao?". Một nam thanh niên có mặt tại đây tự nhận: "Bố mày chửi đấy".

Đối tượng Ngọc và Việt

Đối tượng Ngọc và Việt

Sau một hồi "khẩu chiến", Hải và nam thanh niên kia xảy ra xô xát. Một đối tượng tay cầm dao (loại chọc tiết lợn) lao vào đâm, chém số người bên nhóm Hải, làm Hải cùng 4 người khác bị trọng thương, trong đó có 2 người bị thương tích rất nặng ở phần bụng, phải mổ cấp cứu.

Sau khi gây án, 2 đối tượng đã bỏ trốn, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ thủ phạm là Nguyễn Minh Ngọc và Đặng Văn Việt. Trong đó, Ngọc là đối tượng tiếp dao nhọn để Việt đâm, chém gây thương tích cho số nạn nhân.

Ai biết tung tích 2 đối tượng (ảnh) lẩn trốn ở đâu thì báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: (04) 39396673 - 0904135769, hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời bắt giữ đối tượng. Người nào bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news