Tin mới

Đi tiểu bậy, nam ảo thuật đường phố bị chém trọng thương

Thứ tư, 26/07/2017, 09:54 (GMT+7)

Cãi nhau với chủ xưởng kinh doanh đá sau khi tiểu tiểu ở bờ rào, Văn Anh đã cầm dao để giải quyết nhưng bị đối thủ chém trọng thương.

Cãi nhau với chủ xưởng kinh doanh đá sau khi tiểu tiểu ở bờ rào, Văn Anh đã cầm dao để giải quyết nhưng bị đối thủ chém trọng thương. 

VnexpressCông an nhân dân cho hay, ngày 25/7, Công an Q. Tây Hồ đã tạm giữ Trịnh Văn Trung (36 tuổi) và Nguyễn Bá Liêu  (38 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Hai nghi can đã chém trọng thương một người trên đường Võ Chí Công một tuần trước.

Hai đối tượng Trịnh Văn Chung và Nguyễn Bá Liêu. Ảnh: Công an nhân dân

Theo kết quả điều tra, đêm ngày 18/7, Lương Văn Anh Lương Văn Anh (29 tuổi, quê Thanh Hóa) làm nghề ảo thuật đường phố có mặt tại quán bia trên đường Võ Chí Công (phường Xuân La) để ăn nhậu. Lúc sau, Anh ra phía ngoài quán, vệ sinh ở bờ rào, thuộc phần đất xưởng kinh doanh đá của Chung và Liêu.

Khi thấy người lạ đi tiểu vào khu đất, Chung đã to tiếng với Anh và giữa hai bên xảy ra cự cãi. Bị đấm vào mặt, Anh đã quay lại quán bia, lấy con dao để tìm Chung. Lúc này, Chung cũng vào xưởng  tìm dao và cùng với Liêu ra ngoài đường để gặp Anh. 

Chung chém nhiều nhát khiến Anh gục trên vũng máu, sau đó đối tượng này bỏ trốn. 
Anh được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Sau đó, Chung và Liêu đã ra công an đầu thú. 

* Tên nạn nhân đã được thay đổi*

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news