Tin mới

Đi Trung Quốc về, bỗng dưng vô cớ đánh người, đốt xe máy

Thứ sáu, 15/01/2016, 09:23 (GMT+7)

Trước khi bị bắt, Dân đã đánh người  chú họ ở cạnh nhà rồi sau đó về nhà mình đập phá nhà cửa và đốt cháy chiếc xe máy.Được biết, Dân mới đi Trung Quốc về.

Trước khi bị bắt, Dân đã đánh người  chú họ ở cạnh nhà rồi sau đó về nhà mình đập phá nhà cửa và đốt cháy chiếc xe máy.Được biết, Dân mới đi Trung Quốc về.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một thanh niên bỗng dưng đánh người, đốt xe máy rồi cố thủ trong nhà.

Qua tìm hiểu, được biết sự việc xảy ra ở vào khoảng 9h ngày 12/1, tại xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Chiếc xe máy bị Dân đốt trước khi cố thủ trong nhà.

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND xã Bình Trung cho biết, đối tượng được xác định là Hà Văn Dân (SN 1991, trú tại thôn Pò Xe).

Hà Văn Dân chưa từng có tiền án, tiền. Đối tượng này mới đi Trung Quốc về được mấy ngày thì xảy ra vụ việc trên.

Người dân địa phương nhận định, thời gian qua, Dân sang Trung Quốc làm việc, khi trở về sẵn có tiền. Dân bị các đối tượng xấu dụ dỗ sử dụng ma túy đá nên mới dẫn đến sự việc như vậy.

Đối tượng bị khống chế đưa ra ngoài. 

Cũng theo người dân kể lại, hôm xảy ra vụ việc, Dân có biểu hiện ngáo đá, khống chế, đánh người chú họ nhà ở bên cạnh rồi đốt chiếc xe máy và máy cày.

Người dân nhận định do Dân đi Trung Quốc về có tiền nên bị dụ dỗ sử dụng ma túy đá.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Bình Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng và giải cứu nạn nhân bị khống chế bên trong.

Rất đông người theo dõi vụ việc.

Theo đánh giá ban đầu của lực lượng Công an xã Bình Trung, thanh niên này có biểu hiện nghi ngáo đá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc tích cực điều tra, làm rõ.

Kim Ngưu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news