Tin mới

Đi tù vì cắn tay công an phường, ra tù lại làm đứt tai công an xã

Thứ sáu, 05/05/2017, 08:41 (GMT+7)

Quang được mời lên trụ sở công an xã làm việc nhưng thái độ không hợp tác, chống đối dữ dội và cắn vào tay một cán bộ công an làm rách da, chảy máu.

Quang được mời lên trụ sở công an xã làm việc nhưng thái độ không hợp tác, chống đối dữ dội và cắn vào tay một cán bộ công an làm rách da, chảy máu.

Theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa xử lưu động tại xã Diên An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Quang (sinh năm 1994, trú thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh) 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Trọng Quang trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 4/11/2016, nhóm của Nguyễn Trọng Quang, Trần Văn Nhựt tổ chức ăn uống tại nhà Trần Ngọc Long,  ở thôn An Ninh. Đến 18h cùng ngày, anh Trần Ngọc Hải (ở gần nhà Long - PV) đi làm về, thấy nhiều xe máy để chắn lối đi vào nhà mình nên có lời qua tiếng lại với Long. 

Long dùng tay đập vỡ kính cửa sổ nhà anh Hải khiến tay bị thương. Sau đó mọi người can ngăn và đưa Long đi băng bó vết thương. Riêng Quang Trở về nhà.
Nhận được tin báo, ông Nguyễn Ngọc Tấn (Trưởng Công an xã Diên An) đã điều động ông Nguyễn Ngọc Khôi (Phó Công an xã) và ông Võ Nhật Tuấn (Công an viên) đến hiện trường để giải quyết vụ việc. 

Quang từ trong nhà đi ra, thấy có nhiều người trước nhà anh Hải, nghĩ có người đến đánh Long và Nhựt nên Quang lấy một thanh sắt bằng kim loại có một đầu nhọn đi thẳng đến nơi tổ công tác của công an xã đang làm nhiệm vụ.
Quang dùng thanh sắt tấn công khiến ông Tuấn bị thương tích và làm ông Khôi đứt tai phải.

Trước đó, ngày 21-4-2014, Quang đã từng bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 1-4-2014, trong lúc làm việc tại trụ sở Công an phường Phước Hải (vì có hành vi gây rối, rạch yên xe của người khác) Quang đã tấn công một cán bộ công an phường. Bị khống chế, Quang chống đối dữ dội và bỏ chạy ra ngoài đường.

Anh Nguyễn Viết Phương là cán bộ công an phường đuổi theo bắt giữ Quang lại thì bị Quang cắn vào bàn tay trái làm rách da chảy máu.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news