Tin mới

Dịch bệnh Mers: Ba trường hợp nghi nhiễm MERS ở Việt Nam bị cách ly

Thứ hai, 08/06/2015, 08:32 (GMT+7)

Ba trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh Mers đều có triệu chứng ho, sốt và trở về từ những vùng dịch Dubai, Hàn Quốc và Trung Quốc, họ được tiến hành xét nghiệm, kết quả đều âm tính với MERS-CoV.

Ba trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh Mers đều có triệu chứng ho, sốt và trở về từ những vùng dịch Dubai, Hàn Quốc và Trung Quốc, họ được tiến hành xét nghiệm, kết quả đều âm tính với MERS-CoV.

[mecloud]m8OnePaz39[/mecloud]Ba trường hợp nghi nhiễm MERS ở Việt Nam là bà Nguyễn Thị S., 52 tuổi, ngụ tại Bình Dương, vừa có chuyến du lịch từ Dubai (vùng có dịch MERS) trở về hôm 4/6.Trong quá trình du lịch, bà S. có cưỡi lạc đà, không tiếp xúc với người viêm hô hấp. Bệnh nhân ngay sau đó được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và tiến hành làm các xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân âm tính với MERS-CoV.

Tại miền Bắc, 2 bệnh nhân sau khi trở về từ Hàn Quốc và Trung Quốc với các triệu chứng sốt, ho khan.  Ngay sau đó, cả hai đã được cách ly và kết quả  xét nghiệm của 2 bệnh nhân đều âm tính với virus MERS.

Như vậy đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm MERS.

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news