Tin mới

Bộ GD-ĐT sắp công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2015

Thứ ba, 28/07/2015, 14:46 (GMT+7)

Điểm sàn đại học cao đẳng 2015 được hội đồng xét điểm sàn ĐH,CĐ 2015 sẽ họp và công bố ngưỡng điểm để các trường đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh vào chiều nay 28/7

Điểm sàn đại học cao đẳng 2015 được hội đồng xét điểm sàn ĐH,CĐ 2015 sẽ họp và công bố ngưỡng điểm để các trường đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh vào chiều nay 28/7.

Điểm sàn đại học, cao đẳng 2015 là ngưỡng điểm tối thiểu để các trường xét tuyển ĐH, đảm bảo được chất lượng đầu vào.  

Trao đổi trên Dân trí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Hội đồng xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào họp bàn nguyên tắc chung để xác định ngưỡng điểm đầu vào phù hợp và đơn giản nhất để các trường có thể áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển đa dạng của trường mình.

Cũng theo ông Ga, tuy tổ hợp xét tuyển của các trường năm nay rất đa dạng nhưng qui chế tuyển sinh qui định các trường phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo các tổ hợp truyền thống. Mặt khác, ngưỡng đảm bảo đầu vào năm nay chỉ liên quan đến xét tuyển và chỉ tiêu của các trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia còn gần 200 trường có đề án tự chủ tuyển sinh sẽ dựa vào kết quả học tập phổ thông để xét tuyển một phần chỉ tiêu của mình. 

"Vì vậy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay sẽ được xem xét chủ yếu dựa vào chất lượng nguồn tuyển”, Thứ trưởng Ga cho hay.

Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn ĐH,CĐ 2015 vào chiều nay (28/7). Ảnh minh họa

Trên Vietnamnet dẫn phân tích của lãnh đạo một số trường ĐH cho rằng, vì số lượng thí sinh tập trung vào phổ điểm ở mức trung bình (từ 5 điểm trở lên) chiếm tỷ lệ rất cao. Với phổ điểm như vậy, tổ hợp 3 môn chắc chắn sẽ tăng thêm 3 điểm. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho thí sinh vào ĐH và nguồn tuyển của các trường ngưỡng điểm sẽ ở mức 14 điểm (năm ngoái 13 điểm).

Với những khối năm ngoái điểm sàn là 13,5 năm nay ngưỡng điểm sẽ tăng lên 14,5 điểm.

Năm 2015, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có hơn 720.000 thí sinh dự thi ở cụm thi do các trường ĐH chủ trì. 

Theo thống kê ban đầu của Bộ GD-ĐT, phổ điểm của hầu hết các môn thi trong tổ hợp đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ của thí sinh năm nay đều nhích lên về phía điểm cao, nghĩa là điểm trung bình nằm trong vùng 5-6 điểm. 

Số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ thi đủ ba môn của khối A truyền thống là 320.000 thí sinh, số thí sinh dự thi đủ ba môn khối B là 187.000 thí sinh, khối C có 111.000 thí sinh và số thí sinh thi đủ ba môn khối D là 543.000 thí sinh.

Cụ thể, khối A, có 110.000 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên, 243.000 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên.

Khối B có 45.000 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên, 121.000 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên.

Ở các khối thi còn lại, mức điểm trung bình thí sinh nằm trong khoảng 16 - 18 điểm. Trong khi đó, các tổ hợp gồm môn toán kết hợp với các môn xã hội hoặc môn ngoại ngữ thì điểm thi trung bình thấp hơn, chỉ ở mức 13 - 15 điểm.

Như tin tức đã đưa, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2015 tới thí sinh, nhiều trường đại học đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn chính thức chỉ được các trường công bố sau khi Bộ GD - ĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển. 

Ở kỳ tuyển sinh 2014 - 2015, Bộ GD - ĐT đặt ra ba mức điểm sàn làm ngưỡng cho các trường ĐH xét tuyển. Cụ thể, khối A: 17 - 14 - 13; khối A1: 17 - 14 - 13; khối B: 18 - 15 - 14; khối C: 17 - 14 - 13; khối D: 17 - 14 - 13. 

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news