Tin mới

Điều tra hai vụ tung hình khỏa thân lên mạng xã hội

Thứ hai, 27/10/2014, 14:42 (GMT+7)

Ngày 26/10, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết,\nđang điều tra làm rõ 2 vụ tung ảnh khỏa thân lên mạng xã hội Facebook về hành\nvi làm nhục người khác.

Ngày 26/10, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đang điều tra làm rõ 2 vụ tung ảnh khỏa thân lên mạng xã hội Facebook về hành vi làm nhục người khác.

Theo đơn tố cáo của chị P.T.Th. (32 tuổi, ngụ P.11, TP Vũng Tàu), năm 2012 chị có quen biết và quan hệ tình cảm với N.H.N. (42 tuổi, cùng ngụ P.11). Sau khi 2 người chia tay, từ ngày 5/8 đến 26/9, N. đã 8 lần đưa 11 tấm hình bán khỏa thân và khỏa thân của chị Th. lên tài khoản của N. trên Facebook. Qua làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, N. khai nhận việc đăng ảnh bán khỏa thân và khỏa thân của chị Th. lên Facebook.

Trước đó, vào tháng 3/2014, N. cũng đã đăng tải hình ảnh khỏa thân của chị Th. lên Facebook thì bị chị Th. tố cáo lên Công an phường 11 (TP Vũng Tàu). Tuy nhiên, tại Công an phường 11, cả 2 đã tự hòa giải do chị Th. làm đơn bãi nại và không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tương tự, chị T.T.M.T. (18 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, đang là sinh viên của một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh) cũng bị V.V.K. (18 tuổi, cùng ngụ TP Vũng Tàu) tung ảnh “nóng” lên Facebook.

Theo xác minh ban đầu, năm 2013, chị T. quen và yêu K. nhưng rồi chia tay. Sau khi chia tay, K. đe dọa, buộc phải tới nhà để nói chuyện, nếu không sẽ đón đường đánh và giết cả nhà chị T. Vì thế, chị sợ hãi nên tới nhà K. và khi đến nơi, người yêu cũ đã dùng dao uy hiếp, buộc nạn nhân T. cởi quần áo rồi dùng điện thoại chụp hình lại. Được người nhà khuyên ngăn nên K. cho chị T. về nhà.

Khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2014, K. đưa hình khỏa thân của T. lên Facebook. Đầu tháng 10/2014, K. tiếp tục đưa hình ảnh khỏa thân của T. lên Facebook nên gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo K. gửi cơ quan Công an.

theo Công an nhân dân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news