Tin mới

Điều tra vụ thi thể người đàn ông bị cắt bộ phận sinh dục nằm trong nghĩa địa

Thứ hai, 17/04/2017, 21:43 (GMT+7)

Tại hiện trường, thi thể ông C. nằm bên một ngôi mộ với nhiều vết thương trên cơ thể. Đặc biệt bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị cắt bỏ khỏi thi thể.

Tại hiện trường, thi thể ông C. nằm bên một ngôi mộ với nhiều vết thương trên cơ thể. Đặc biệt bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị cắt bỏ khỏi thi thể.

Theo tin tức báo Công Lý, Công an Nhân dân đăng tải, vào chiều ngày 17/4, người dân khu phố 3, phường Bửu Hòa, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra khu vực nghĩa đại Triều Châu thì hoảng hốt phát hiện một thi thể người đàn ông nằm chết bên ngôi mộ.

Điều tra vụ thi thể người đàn ông bị cắt bộ phận sinh dục nằm trong nghĩa địa. Ảnh: Báo Công Lý

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn C. (54 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa,TP Biên Hòa).

Tại hiện trường, thi thể ông C. nằm bên một ngôi mộ, trên cơ thể nhiều vết thương đã khô máu. Bước đầu lực lượng khám nghiệm hiện trường xác định ông C. chết cách thời điểm phát hiện chưa lâu. Tuy nhiên bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị cắt bỏ khỏi thi thể.

Được biết, ông C. không có vợ con và bị bệnh tai biến mấy năm nay. Do hoàn cảnh gia đình, ông C. sống tạm bợ trong nhà tang lễ của nghĩa địa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an