Tin mới

Đội cận vệ đặc biệt tinh nhuệ của Triều Tiên: Họ có thể làm được những gì?

Thứ ba, 03/07/2018, 13:51 (GMT+7)

Bộ Tư Lệnh Cận Vệ Triều Tiên không chỉ đảm bảo an ninh cho các yếu nhân mà còn phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ Thủ đô Bình Nhưỡng nói riêng và đất nước nói chung.

Bộ Tư Lệnh Cận Vệ Triều Tiên không chỉ đảm bảo an ninh cho các yếu nhân mà còn phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ Thủ đô Bình Nhưỡng nói riêng và đất nước nói chung.

Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều diễn ra hồi cuối tháng 4/2018, đội vệ sĩ mặc áo vest chạy bộ hộ tống chiếc xe Limousine của ông Kim Jong Un đã thu hút sự chú ý lớn của toàn thế giới trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, đội cận vệ này chỉ là một phần nhỏ thuộc Bộ Tư Lệnh Cận Vệ - lực lượng đảm bảo an ninh cho ông Kim Jong Un cùng gia đình và các quan chức cấp cao của đất nước. Lực lượng này được thành lập từ năm 1949 bởi Lãnh tụ Kim Il Sung (Kim Nhật Thành - ông nội của Chủ tịch Kim Jong Un) với sự trợ giúp của các chuyên gia Liên Xô.

Đến năm 1990, trải qua nhiều lần tái cấu trúc, Bộ tư lệnh Cận vệ chính thức được thành lập. Không chỉ thực hiện các công tác an ninh cho các yếu nhân của Triều Tiên, lực lượng này còn phối kết hợp với các lực lượng, binh chủng khác bảo vệ cho Thủ đô Bình Nhưỡng nói riêng và Triều Tiên nói chung trước các mối đe doạ.

[Infographic] Đội cận vệ đặc biệt tinh nhuệ của Triều Tiên: Họ có thể làm được những gì? - Ảnh 1.
 
Theo Độc Nhất Một
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news