Tin mới

Đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2

Thứ bảy, 15/11/2014, 17:34 (GMT+7)

Khoảng đêm nay (15/11), một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, sau đó tiếp tục được tăng cường vào đêm mai (16/11).

Khoảng đêm nay (15/11), một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, sau đó tiếp tục được tăng cường vào đêm mai (16/11).

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, khoảng đêm nay (15/11), một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, sau đó tiếp tục được tăng cường vào đêm mai (16/11). Các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2

Miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh

Cụ thể, các tỉnh Tây Bắc bộ ngày 16-17/11, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày 21 đến ngày 25, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh Đông bắc bộ và Thanh Hoá, ngày 16-17/11, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Từ ngày 18 đến ngày 20, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét

Tại Hà Nội, ngày mai (16/11), có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ C, cao nhất cũng chỉ 23 độ C. Sang ngày 17/11, khi không khí lạnh được tăng cường, trời hết mưa, hửng nắng vào buổi trưa với nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 24 độ C. Từ ngày 18 đến ngày 20, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Thời tiết chủ đạo của các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày 16/11 là trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 17 đến ngày 21/11, nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông từ ngày 17 đến ngày 19, sau có mưa rải rác tại phía nam khu vực. Trời lạnh.

 Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ trong 2 ngày 16-17/11, vẫn duy trì thời tiết không mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, từ ngày 18 đến ngày 25/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng phía đông khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có giông từ ngày 18 đến ngày 21.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

H.Minh 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news