Tin mới

Donald Trump lên tiếng về tin đồn được Nga hỗ trợ tranh cử

Thứ ba, 26/07/2016, 16:24 (GMT+7)

Ông Donald Trump đã phủ nhận tin đồn là được Tổng thống Putin hỗ trợ chiến dịch tranh cử, sau những tuyên bố rằng cơ quan tình báo của nhà lãnh đạo Nga có liên quan tới việc tấn công hệ thống email của Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

Ông Donald Trump đã phủ nhận tin đồn là được Tổng thống Putin hỗ trợ chiến dịch tranh cử, sau những tuyên bố rằng cơ quan tình báo của nhà lãnh đạo Nga có liên quan tới việc tấn công hệ thống email của Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet

Tờ Telegraph của Anh đưa tin tỷ phú Trump, người từng ca ngợi ông Putin vì những Chính sách độc đoán của ông, tiết lộ mình sẽ xem xét việc liên kết với Nga để chống lại Nhà nước Hồi giáo IS.

Vụ tấn công hệ thống email của DNC đã tiết lộ rằng Debbie Wasserman Schultz, chủ tịch đảng Dân chủ đã gửi email trong cuộc bầu cử sơ bộ, nói rằng ông Sanders "sẽ không trở thành tổng thống".

Bà Schultz đã ngay lập tức từ chức chủ tịch đảng và chủ tọa đại hội đảng Dân chủ bắt đầu hôm 25/7.

Tuy nhiên, ông Trump đã mô tả những tuyên bố cho rằng ông Putin ra lệnh tấn công hệ thống email để thúc đẩy chiến dịch tranh cử của tỷ phú Mỹ là "một trong những âm mưu kỳ lạ nhất".

Và ông cũng đề nghị mình sẽ tạo lập quan hệ đối tác với ông Putin để giải quyết IS.

"Hãy nghĩ xem, đồng hành với Nga không tốt đẹp gì... vậy thì đồng hành với Nga và đánh bại IS cũng không tốt?", ông Trump nói.

Trước đó, trả lời phỏng vấn CNN, Người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton cáo buộc rằng các tin tặc Nga đang đánh cắp các email của ông Bernie Sanders thuộc Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) trong nỗ lực nhằm giúp ông Donald Trump giành chiến trắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

DNC cho biết các tài liệu của mình đã bị một cá nhân có tên "Guccifer 2.0" tấn công và người này có thể liên quan đến Nga.

Các tin tặc đã đánh cắp nghiên cứu chống lại ông Donald Trump từ các máy chủ của DNC từ giữa tháng 6. Hai nhóm tấn công mạng liên quan đến tình báo Nga riêng biệt đều đã đột nhập vào mạng lưới của DNC.

[mecloud]Kin6LT6dS3[/mecloud]

Bảo Linh (Telegraph/CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news