Tin mới

Động đất gần 8 độ Richter tại Chile, có cảnh báo sóng thần

Thứ hai, 26/12/2016, 10:02 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân Chile đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển miền nam hôm 25/12 sau khi giới chức đưa ra cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,7 độ Richter.

Hàng nghìn người dân Chile đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển miền nam hôm 25/12 sau khi giới chức đưa ra cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,7 độ Richter.

Reuters đưa tin, chính quyền Chile hiện chưa có báo cáo thương vong, tuy nhiên điện đã mất trên diện rộng sau trận động đất.

Động đất mạnh 7,7 độ Richter ngoài khơi Chile. Ảnh: Reuters

Sau đó, chính quyền cũng hạ mức cảnh báo sóng thần xuống "cảnh báo theo bang", tại một số khu vực ven biển. Khoảng 4.000 người đã được sơ tán và đều nhận được cảnh báo tránh xa các khu vực bờ biển.

Báo chí địa phương đưa tin người dân ở các khu vực bờ biển thuộc vùng Los Lagos đã được yêu cầu sơ tán.

Trước đó, hồi tháng 9/2015, một trận động đất mạnh 8,3 độ Richter đã gây những đợt sóng thần cao gần 5m, đánh vào thành phố biển Coquimbo gây tổn thất nghiêm trọng.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news