Tin mới

Động đất mạnh, cảnh báo sóng thần ban bố khắp nam Thái Bình Dương

Thứ ba, 05/05/2015, 10:32 (GMT+7)

Một trận động đất mạnh 7,4 Richter vừa xảy ra ở Papua New Guinea khiến giới chức phải phát cảnh báo sóng thần trong bán kính lên tới 300 km, bao gồm cả Indonesia và Australia.

Một trận động đất mạnh 7,4 Richter vừa xảy ra ở Papua New Guinea khiến giới chức phải phát cảnh báo sóng thần trong bán kính lên tới 300 km, bao gồm cả Indonesia và Australia.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra vào 1h40 GMT ngày 5/5 ở khu vực cách thị trấn Kokopo, New Britain, 133 km về phía nam tây nam. Tâm chấn nằm ở độ sâu 63 km. Một đợt dư chấn mạnh 5,9 độ Richter xảy ra ngay sau đó.

Ban đầu, cơ quan thông báo cường độ động đất là 7,5 độ Richter, sau đó điều chỉnh còn 7,4 độ. Cơn địa chấn xảy ra nông, ở độ sâu chỉ 10 km.

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, "sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra tại các bờ biển trong phạm vi 300 km kể từ tâm chấn", trong đó có bờ biển Indonesia và Australia.

Vị trí tâm chấn ở độ sâu 63km.

Reuters dẫn lời Susan McGrade, chủ sở hữu Khách sạn Rabaul Hotel tại Rabaul, thành phố nhỏ ở tỉnh Đông New Britain, vùng New Britain, nói trận động đất làm rung chuyển nơi này, khiến nước trong bể bơi văng ra ngoài.

"Chắc chắn có một đợt sóng thần tiềm ẩn trong khu vực" nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới Australia hay New Zealand, nhà địa chấn học cấp cao Jonathan Bathgate thuộc Cơ quan Khoa học địa chất Australia nói.

Hiện Papua New Guinea chưa có báo cáo thiệt hại cụ thể sau trận động đất. "Nó xảy ra ngoài biển, dân cư sinh sống trong bờ cũng không quá đông", Chris McKee, trợ lý giám đốc Đài quan sát Địa chất ở thủ đô Port Moresby, nói với AP.

Khu vực động đất ngày 5/5 cũng chính là nơi 2 trận khác đã xảy ra hồi tuần trước. Tuy nhiên, chúng có cường độ nhẹ hơn và tâm chấn sâu hơn cơn địa chấn hôm nay.

New Britain, đảo lớn nhất trong quần đảo Bismarck, là phần đất liền phía đông Papa New Guinea với dân số khoảng nửa triệu người. Hòn đảo nằm trên đĩa kiến tạo Thái Bình Dương - Australai dài 4.000 km, hình thành một phần của "Vành đai Lửa". Đây là điểm nóng trong hoạt động địa chất do ma sát giữa các đĩa kiến tạo gây ra.

 

Yên Yên (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news