Tin mới

Đồng Nai: Cướp táo tợn trói người đi đường, lấy tài sản

Thứ ba, 10/02/2015, 20:45 (GMT+7)

Lợi dụng đoạn đường đang thi công không có người qua lại, những tên cướp đã dùng dao khống chế nạn nhân trói vào gốc cây ven đường và cướp tài sản.

Lợi dụng đoạn đường đang thi công không có người qua lại, những tên cướp đã dùng dao khống chế nạn nhân trói vào gốc cây ven đường và cướp tài sản.

 

Những tên cướp táo tợn

Ngày 10/2, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã hoàn tất hồ sơ điều tra và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 2 đối tượng Ngô Quang Phương (26 tuổi), Nguyễn Văn Lạm (22 tuổi), cùng ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa về hành vi “cướp tài sản”; Nguyễn Văn Ánh (30 tuổi), Trần Đức Danh (26 tuổi, cùng ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, vào tối ngày 5/11/2014, một người đàn ông bị trầy sước nhiều hốt hoảng đến Công an huyện Thống Nhất trình báo về việc bị cướp tài sản. Nạn nhân tên là Võ Văn B. (47 tuổi, ngụ tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ).

Tại cơ quan công an, ông B. trình bày vào khoảng 20h, ông điều khiển chiếc xe máy mang BKS 60B6 – 127.04 trên quốc lộ 1A (hướng từ TP.Biên Hòa về TX.Long Khánh). Khi đến đoạn đèo thuộc khu vực ấp Trần Hưng Đạo, xã  Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất thì bị 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy mang BKS 37L1-140.81 phóng tới ép xe vào lề đường.

Chưa kịp dừng xe, ông Bích bị một tên dùng dao khống chế, tên còn lại cầm dây nhựa đánh liên tiếp vào người và sau đó bị lôi vào bụi rậm. 2 tên cướp dùng dây trói tay chân ông B. rồi cướp chiếc xe máy, điện thoại di động, 1 nhẫn vàng 1,2 chỉ, 800 nghìn đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành xác minh thông tin, cử trinh sát theo dõi, truy bắt các đối tượng gây án.

Đang trong quá trình điều tra vụ việc trên, đến ngày 24/11/2014, Công an huyện Thống Nhất tiếp tục nhận được tin báo mất xe từ anh Phạm Văn L. (27 tuổi, ngụ tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc).

Tại cơ quan công an, nạn nhân cho biết, đang điều khiển xe máy mang BKS 59L – 273.88 trên đoạn đường thuộc ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất thì bị 2 thanh niên lạ mặt ép dừng xe lại. Biết là 2 tên cướp nên anh L. đã chống cự nhưng do chỉ có một mình ở nơi vắng người nên không cầu cứu được ai.

Sau khi chống cự không thành, anh L. bị 2 tên cướp khống chế và đưa vào khu vườn trống ven đường trói vào gốc cây dùng băng dính bịt miệng rồi cướp tài sản.

Tài sản anh L. bị cướp gồm 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động, gần 5 triệu đồng tiền mặt, 4 ổ cứng máy tính, cùng nhiều tài sản khác.

Không lâu sau vào khoảng 20h ngày 11/12/2014, anh Huỳnh Thanh S. đi nhậu về đang nằm gục ven đường quốc lộ 1A tại khu vực ấp Hưng Hiệp (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất thì bị 2 thanh niên lôi vào khu vực ươm giống cây trồng gần đó.

Định vùng bỏ chạy thì nạn nhân bị chúng dùng dao khống chế, đánh đập rồi trói vào gốc cây. Sau đó, chúng cướp xe mô tô, 2 điện thoại di động, 3 triệu đồng tiền mặt, 1 máy ảnh cùng nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân và tẩu thoát.

Được biết, đoạn đường xảy ra các 3 vụ cướp trên đang thi công, hai bên chủ yếu là vườn cao su nên rất vắng vẻ, lợi dụng điều đó những tên cướp đã tỏ ra rất manh động.

Sa lưới

Nhận được tin tố giác của nhiều bị hại, Công an huyện Thống Nhất đã nhanh chóng vào cuộc để truy bắt các đối tượng cướp. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực huyện Thống Nhất đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp táo bạo. Nhận định được tính chất, mức độ nguy hiểm của nhóm cướp, cơ quan Công an đã họp bàn, lập chuyên án 124C để truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, ngày 18/12/2014, lực lượng tuần tra Công an huyện Thống Nhất đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lục soát trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 con dao bấm, 1 đoạn dây xích, 1 cuộn băng dính, máy ảnh, đồng hồ cùng nhiều điện thoại di động. Hung khí các đối tượng đem theo trùng khớp với những thủ đoạn mà 3 bị hại khai báo đã đưa 2 đối tượng về cơ quan điều tra. Sau khi tiến hành lấy lời khai và cho bị hại nhận dạng, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vì thiếu tiền nên đã rủ nhau cướp tài sản của người đi đường. Khi phát hiện “hàng” chúng liền tăng ga, chặn đầu xe khống chế, đánh đập nạn nhân rồi ra tay cướp tài sản. Số tài sản chúng cướp được sẽ đưa về nhờ Ánh môi giới bán cho Danh. Dù biết đây là tài sản Phương và Lạm đi cướp được nhưng Ánh và Danh vẫn đồng ý tiêu thụ. Tổng tài sản chúng cướp được trong 3 vụ là hơn 32 triệu đồng.

Trong đó, đối tượng Phương đã từng có hai tiền án về tội trộm và cướp, bị tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 năm tù tội cướp, 8 tháng tù tội trộm.

Theo Nguyễn Nhâm/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news