Tin mới

Đốt quán karaoke vì không được hát

Thứ ba, 20/05/2014, 19:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi nhậu xong, Nghĩa rủ một số thanh niên đến quán karaoke ở Khánh Hòa hát nhưng chủ nhà không đồng ý vì đã muộn. Bực tức, Nghĩa dùng bật lửa đốt trụi quán.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau khi nhậu xong, Nghĩa rủ một số thanh niên đến quán karaoke ở Khánh Hòa hát nhưng chủ nhà không đồng ý vì đã muộn. Bực tức, Nghĩa dùng bật lửa đốt trụi quán.

Sáng 20/5, TAND TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại UBND xã Ninh Phú tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Nghĩa (SN 1995, trú Hội Phú Nam 1, Ninh Phú, Ninh Hòa) 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

Đốt quán karaoke vì không được hát

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/9/2013 sau khi nhậu xong, Nghĩa rủ Huỳnh Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Quang Tới và một số người khác đến nhà ông Võ Minh Nhật ở Tiên Du 1, Ninh Phú, TX Ninh Hòa hát karaoke. Khi đến nơi thì nhà ông Nhật đã đóng cửa, Nghĩa gọi cửa để vào hát nhưng ông Nhật không đồng ý, thấy vậy nhóm bạn của Nghĩa đi về trước còn Nghĩa đi sau đã dùng bật lửa đốt quán karaoke của vợ chồng ông Nhật rồi bỏ đi.

Phát hiện quán bị cháy vợ chồng ông Nhật chạy ra dập lửa nhưng không kịp, toàn bộ tài sản, vật dụng trong quán bị cháy hoàn toàn. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 6.103.000 đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc gia đình Nghĩa đã khắc phục hậu quả cho anh Nhật và được anh Nhật bãi nại.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news