Tin mới

Đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc sẽ kéo dài tới 3 ngày

Chủ nhật, 11/01/2015, 08:22 (GMT+7)

Theo tin tức, đợt rét đậm, rét hại khu vực miền Bắc lần này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 9/1, cao điểm là ngày (10/1) và sang đến ngày (11/1).\n>>Chiêm ngưỡng 3 lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới>> Nhiệt độ xuống -3 độ, băng tuyết phủ trắng Mẫu Sơn

Theo tin tức, đợt rét đậm, rét hại khu vực miền Bắc lần này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 9/1, cao điểm là ngày (10/1) và sang đến ngày (11/1).

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của Không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đêm 9/1 là một trong những đêm lạnh nhất ở miền Bắc. Nhiệt độ nhiều nơi xuống rất thấp, tuyết đã rơi ở Sa Pa.

Từ đêm 10/01 mưa sẽ giảm trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Rét đậm, rét hại trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/01. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Từ ngày 12/01, có khả năng kết thúc đợt rét đậm, rét hại này.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tin tức: Đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc sẽ kéo dài tới 3 ngày - Ảnh 1

Tuyết phủ dày trên các mái nhà ở Sapa. (Ảnh: Dân Việt).

Trao đổi trên VTV, ông Trần Quang Năng - Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đây là đợt rét đậm có cường độ mạnh nhất kể từ mùa đông năm nay.

"Nguyên nhân gây ra đợt rét đậm, rét hại lần này do không khí lạnh tăng cường xảy ra cùng thời kỳ với đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ. Do đó nhiệt độ xuống thấp và kèm theo rét buốt. Trong đêm nay (10/1) và ngày mai (11/1), mưa lớn sẽ chấm dứt ở gần nửa phía Tây và sau đó lan dần sang phía Đông.

Chúng tôi nhận định, đợt rét đậm, rét hại lần này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 9/1, cao điểm là hôm nay (10/1) và sang đến ngày mai (11/1). Sau đó, ngày 12/1, nhiệt độ có xu hướng ấm dần lên. Nhiệt độ ban ngày sẽ cao hơn. Tuy nhiên, mây ở Bắc Bộ sẽ mỏng dần và xuất hiện tình trạng phát xạ nhiệt khiến nhiệt độ ban đêm tương đối thấp. Vì vậy, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm vẫn lớn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là sức khỏe của người già và trẻ em", ông Trần Quang Năng cho biết thêm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 - 14 độ, có nơi dưới 9 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 12 - 15 độ, có nơi 16 - 18 oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 - 13 độ, vùng núi có nơi dưới 8 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 12 – 15 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 - 14 độ, phía Nam có nơi 15 - 17 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 13 - 16 độ, phía Nam có nơi 17 – 19 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 độ, phía nam 27 - 30 oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 – 19 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 11 – 13 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 12 – 14 oC

Mai Nguyên


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news