Tin mới

Đón gió mùa đông bắc, miền Bắc mưa rét từ đêm mai

Thứ ba, 01/12/2015, 15:28 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 2/12, các tỉnh miền Bắc chuyển rét, dự báo kéo dài khoảng 3 ngày (đến hết ngày 5/12).

Dự báo thời tiết ngày 1/12, do ảnh hưởng của Không khí lạnh từ đêm 2/12, các tỉnh miền Bắc chuyển rét, dự báo kéo dài khoảng 3 ngày (đến hết ngày 5/12).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (02/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Đợt không khí lạnh kéo dài khoảng 3-4 ngày. 

Đón gió mùa đông bắc, miền Bắc mưa rét từ đêm mai. Ảnh minh họa: báo Lao động

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai ở Bắc bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 3/12, khi không khí lạnh ăn sâu, các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, trời lạnh. 

Theo đó, tại các tỉnh miền Bắc ngày 3-5/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng tố lốc, sét xuất hiện kèm khi mưa giông.

Tại Hà Nội, theo bản tin dự báo 10 ngày của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa rét duy trì trong ba ngày 3 - 5/12 với mức nhiệt thấp nhất là 15 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ 19- 20 độ C. Từ ngày 5/12, trời hửng nắng, đẩy mức nhiệt cao nhất trong ngày lên 21 độ C. Tuy nhiên, ban đêm và sáng sớm trời rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 14 độ C. 

Cũng theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng 12/2015 có khả năng xảy ra khoảng 4-5 đợt không khí lạnh gây ra các đợt rét cho các tỉnh miền Bắc, trong đó chủ yếu tập trung vào thời kỳ nửa cuối tháng.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 1/12

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ C; cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 27 - 30 độ, phía nam 30 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C; cao nhất từ : 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C; cao nhất từ : 23 - 26 độ C.

 

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mưa rét