Tin mới

Dự báo thời tiết 12/9: Bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định

Thứ tư, 12/09/2018, 08:26 (GMT+7)

Từ 4h đến 14/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Từ 4h đến 14/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho hay cho hay vào hồi 4h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão.

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 (trái) và hình ảnh siêu bão Mangkhut (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 4h ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trong khoảng từ 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, mỗi giờ đi được khoảng 25km, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Đến 16h ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Sáng nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news