Tin mới

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên 3 miền cả nước

Thứ tư, 02/01/2019, 09:48 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trong thời đoạn này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trong thời đoạn này.

Ảnh minh hoạ.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, các tỉnh miền Bắc đã trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài. Mức độ rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ diễn ra mạnh nhất là vào 2 ngày cuối năm 29 và 30/12/2018.

Theo số liệu thống kê, nhiệt độ thấp nhất đêm 29 ngày 30/12/2018 ở một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,5 độ; Sa Pa (Lào Cai) 3,0 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 8,8 độ...

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng người dân khá quan tâm về thời tiết dịp này để chủ động sản xuất và sinh hoạt.

Liên quan đến tình hình thời tiết dịp Tết Kỷ Hợi, chia sẻ trên VTV1, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, "Đợt rét này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 4-5/1/2019, sau đó nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng nhanh. 

Khoảng giữa tháng 1 (giáp Tết Âm lịch) sẽ có 1 đến 2 đợt. Do vậy, Tết Nguyên đán năm nay ở miền Bắc sẽ có mưa nhỏ và rét, thời tiết đậm chất xuân. Riêng đối với các tỉnh miền Trung, do tình hình mưa còn kéo dài, đặc biệt dịp sát Tết còn nhiều đợt mưa liên tục. Đối với miền Nam nhiều khả năng trời nắng ráo, rất thuận lợi cho việc du xuân đầu năm". 

Theo dự báo, trong tháng 1/2019, Không khí lạnh ở phía Bắc còn hoạt động mạnh gây rét đậm nhưng ngắn ngày và tuy nhiên cường độ không như đợt lạnh này.

Dịp Tết Kỷ Hợi, nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ dự báo ở mức cao, đêm và sáng ở mức 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23-24 độ, trời mát mẻ, sáng sớm lất phất mưa xuân, trưa chiều hửng nắng.

Khu vực Trung Bộ sẽ đón Tết cổ truyền trong tiết trời tạnh ráo, thời tiết có mưa vài nơi, ít có khả năng có mưa diện rộng do không khí lạnh trong dịp Tết Nguyên Đán hoạt động yếu, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ở mức vừa phải.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết chủ đạo khô ráo, có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ở mức 35-36 độ C, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp Tết Nguyên Đán, đồng thời xuất hiện triều cường tại các vùng ven biển trong những ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.
 
Dự báo từ nay đến tháng 1/2019, các đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta thường xuyên hơn, tần suất khoảng 4 - 5 ngày/đợt, trời sẽ rét hơn và có nhiều khả năng sẽ xảy ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ, tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2019.
 
Trong những đợt rét đậm rét hại này, khu vực núi cao như Fansipan tại Lào Cai, Mẫu Sơn tại Lạng Sơn… có khả năng xuất hiện băng giá. Trong thời gian cuối mùa đông, khoảng từ tháng 2/2019, xen giữa các đợt không khí lạnh sẽ có một số ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news