Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 23/10: cả nước xuất hiện mưa giông, riêng Hà Nội nắng nhẹ

Chủ nhật, 23/10/2016, 08:09 (GMT+7)

Tin dự báo thời tiết ngày 23/10, trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và giông. Riêng Hà Nội vẫn duy trì thời tiết nắng và có gió nhẹ.

Tin Dự báo thời tiết ngày 23/10, trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rào và giông. Riêng Hà Nội vẫn duy trì thời tiết nắng và có gió nhẹ.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào ngày 23/10 dự báo tại hầu hết các địa phương sẽ xuất hiện mưa vào chiều tối nay, riêng Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết nắng và gió nhẹ. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) xuất hiện mưa rào và giông mạnh, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1,5-2m. Cấp độ rủi ro thiên tai trong tình hình thời tiết này ở cấp 1.

 

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/10:

Phía Tây Bắc Bộ: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Có gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ vùng núi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế: mây thay đổi, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, có giông vài nơi. Ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên: nhiều mây, xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Riêng phía nam chiều tối có mưa rào và giống rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giống có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Hà Nội: nhiều mây, không mưa. Trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news