Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 27/11: không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét kéo dài

Chủ nhật, 27/11/2016, 08:21 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên nhiều tỉnh vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy truy trì tình trạng trời rét, miền núi rét đậm. Nhiệt độ dao động từ 13-16 độ C, có nơi giảm xuống 8-11 độ C.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường nên nhiều tỉnh vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy truy trì tình trạng trời rét, miền núi rét đậm. Nhiệt độ dao động từ 13-16 độ C, có nơi giảm xuống 8-11 độ C.

Theo thông tin Vietnamplus, báo Giao thông cập nhật từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại ở vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mức, một vài nơi mưa vừa, mưa to.

Trong đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển gió mạnh cấp 4. Nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng miền núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi nhiệt độ từ 8-11 độ C. Tại Hà Nội, trời tiếp tục chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất dao động quanh mức 14 đến 16 độ C.

 

Ngoài khu vực biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa xuất hiện gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Vùng vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động ở cấp độ rủi ro thiên tai – cấp 1.

Dự báo tình trạng không khí lạnh tăng cường sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 11, trên toàn bộ khu vực các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 27/11:

Hà Nội:

Trời rét, nhiều mây, vài nơi có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-90%. Nhiệt độ dao động từ 14-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:

Trời rét, nhiều mây, vài nơi xuất hiện mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ dao động từ 15-23 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển gió giật cấp 4-5. Độ ẩm từ 65-97%. Trời rét, riêng vùng núi rét đậm. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 17 độ C, vùng núi nhiệt độ từ 8-11 độ C.

Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế:

Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ dao động từ 16-23 độ C, phía nam 18-25 độ C.

Nhiều mây, có mưa. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, vài nơi mưa to đến rất to. Độ ẩm từ 73-99%. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, vài nơi xuất hiện mưa rào và dông. Riêng phía bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, vài nơi mưa vừa đến mưa to. Độ ẩm từ 60-98%. Gió đông bắc giật cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 23-31 độ C.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ dao động từ 19-32 độ C.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, có dông vài nơi. Độ ẩm từ 58-98%. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news