Tin mới

Du khách nước ngoài cứu 2 cháu bé mắc kẹt trong đám cháy ở Đà Nẵng

Thứ tư, 02/05/2018, 09:51 (GMT+7)

Trưa 1/5, tại nhà nghỉ B.H. (nằm trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra đám cháy, hai du khách nước ngoài dùng tay đập kính để phá cửa cứu hai cháu bé đang mắc kẹt trên tầng 3.

Trưa 1/5, tại nhà nghỉ B.H. (nằm trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra đám cháy, hai du khách nước ngoài dùng tay đập kính để phá cửa cứu hai cháu bé đang mắc kẹt trên tầng 3.

Theo tin tức từ Công Lý, Pháp luật Việt Nam, khoảng 10 giờ cùng ngày, do chập điện thiết bị điều hòa nên tầng 3 của nhà nghỉ B.H. bốc khói mù mịt.

Vì đang dừng hoạt động để sửa chữa nên nhà nghỉ này không có khách lưu trú. Tuy nhiên, bên trong lại có 2 là con chủ nhà bị mắc kẹt do bố mẹ khoá cửa đi công việc.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Công Lý

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người đã nhanh chóng tìm cách phá cửa kịp thời đưa 02 cháu nhỏ trong nhà thoát nạn.

Theo đó, anh Valeria (Quốc tịch Nga) và anh Jean Christophe (Quốc tịch Pháp) đang lưu trú tại nhà nghỉ đối diện đã nhanh trí chạy lên sân thượng nhà bên cạnh rồi trèo qua sân thượng nhà nghỉ B.H.

Tại đây, anh Valeria đã phá cửa gương để khói thoát ra bên ngoài nên bị thương ở tay và ngạt khói bất tỉnh. Anh Valeria sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Còn 2 cháu nhỏ được anh Jean Christophe và người dân đưa ra ngoài an toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news