Tin mới

Đức: Bé gái 7 tuổi bị 5 người tị nạn cưỡng hiếp gây phẫn nộ

Thứ tư, 22/03/2017, 11:12 (GMT+7)

Cả nước Đức đang vô cùng phẫn nộ sau khi một bé gái 7 tuổi bị 5 người đàn ông di dân gốc Ả Rập cưỡng bức tập thể.

Cả nước Đức đang vô cùng phẫn nộ sau khi một bé gái 7 tuổi bị 5 người đàn ông di dân gốc Ả Rập cưỡng bức tập thể.

Theo báo Bild (Đức), hiện họ đang tiến hành điều tra một vụ tấn công tình dục nghiêm trọng tại Trung tâm Tiếp nhận ban đầu trung ương (ZEA) dành cho người tị nạn ở thành phố Hamburg (nước Đức).

Ảnh minh họa.

Tờ này cho biết, vụ việc xảy ra vào 19h hôm 14/3 vừa qua. Nạn nhân là một bé gái 7 tuổi. Theo công tố viên nước này, "chúng tôi đã khởi tố vụ án và truy tố 5 nghi phạm".

Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Từ năm 2015, sau vụ khủng hoảng nhập cư bùng nổ, hàng loạt các vụ tấn công tình dục đã diễn ra, mà thủ phạm bao gồm cả người nhập cư.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người cho phép hàng triệu người nhập cư và người tị nạn vào nước Đức theo đó đã phải hứng nhiều chỉ trích từ phe đối lập.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news