Tin mới

Đức mở website dạy người di cư về "chuyện ấy"

Thứ sáu, 11/03/2016, 10:05 (GMT+7)

Sau hàng loạt cáo trạng hiếp dâm và các tội khác gắp với người di cư, Đức đã cho ra mắt một website đặc biệt để giáo dục những người mới đến về các giá trị tình dục châu Âu và sức khỏe sinh sản.

Sau hàng loạt cáo trạng hiếp dâm và các tội khác gắp với người di cư, Đức đã cho ra mắt một website đặc biệt để giáo dục những người mới đến về các giá trị tình dục châu Âu và sức khỏe sinh sản.

Hình ảnh minh họa được sử dụng trên website Zanzu. Nguồn: zanzu.de

Website mang tên "Zanzu: Cơ thể tôi trong lời nói và hình ảnh" do Bộ Y tế Đức thành lập vào cuối tháng 2.

Cổng thông tin này được trình bày bằng 12 thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, Pháp, Ả Rập được thiết kế để "cung cấp cho những người di cư đã ở Đức một thời gian ngắn cơ hội để tự trang bị thông tin về sức khỏe sinh sản và tình dục", ấn bản The Local đưa tin.

Zanzu cung cấp cái nhìn chi tiết về tất cả các khía cạnh của đời sống tình dục, chạm vào cả những vấn đề thể xác và pháp lý.

Nó mô tả các cơ quan sinh sản của cả nam và nữ, đồng thời đưa ra một số lời khuyên hữu ích về vệ sinh tình dục.

Nó cũng cung cấp thông tin liên lạc của các trung tâm tư vấn và những tổ chức y tế sẵn sàng hỗ trợ mọi người.

Hơn 1.000 phụ nữ được cho là đã bị những người đàn ông đến từ Bắc Phi và Trung Đông tấn công tại thành phố Cologne vào đêm giao thừa. Gần một nửa trong số này bị tấn công tình dục.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất đang diễn ra từ sau Chiến tranh Thế giới II, Đức đã tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn vào hồi năm ngoái, nhiều hơn bất cứ nước nào khác tại châu Âu.

Bảo Linh (Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news