Tin mới

Đứng giữa đường ray, người đàn ông bị tàu hoả tông văng xuống suối

Thứ tư, 21/01/2015, 13:56 (GMT+7)

Khi người dân đến khuyên ông C. ra khỏi đường sắt nhưng ông này không đi. Thậm chí, khi mọi người tới gần thì bị ông C. dùng gậy đánh đuổi nên không ai dám tới gần. Ngay sau đó, đoàn tàu SE8 chạy hướng Nam - Bắc lao tới cán ông rơi xuống suối.

 

 

Khi người dân đến khuyên ông C. ra khỏi đường sắt nhưng ông này không đi. Thậm chí, khi mọi người tới gần thì bị ông C. dùng gậy đánh đuổi nên không ai dám tới gần. Ngay sau đó, đoàn tàu SE8 chạy hướng Nam - Bắc lao tới cán ông rơi xuống suối.


Theo tin tức báo Người lao động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 21/1 trên cầu đường sắt đoạn thuộc phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn C. (48 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Khu vực cầu đường sắt nơi nạn nhân đứng và bị tàu tông văng xuống suối - Ảnh: VNN

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, đoàn tàu SE8 chạy theo hướng TP.HCM – Hà Nội khi đến Km 1695+300 thì đâm vào ông C., khiến nạn nhân rơi xuống suối và tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân cho biết, trước khi xảy ra tại nạn, họ thấy ông C. ra đứng yên trên đường sắt, có dấu hiệu trầm cảm.  Thấy vậy, các công nhân bảo trì đường sắt làm việc gần đây đã đến hỏi han và khuyên nhủ ông C. nên ra khỏi đường ray nhưng người đàn ông lấy đá, khúc cây phản ứng lại.

 

Video tham khảo :Nam thanh niên ngồi ngược lái xe gặp tai nạn:

 

Do tai nạn, đoàn tàu phải dừng lại 15p để xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, hỗ trợ vớt xác nạn nhân.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phương Thu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news