Tin mới

Dùng hóa chất sạch để chiết xuất vàng từ điện thoại di động

Thứ năm, 13/10/2016, 11:23 (GMT+7)

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh (Anh) vừa phát triển thành công phương pháp mới, giúp chiết xuất vàng trong những chiếc điện thoại di động bỏ đi một cách hiệu quả và thân thiện môi trường nhất.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh (Anh) vừa phát triển thành công phương pháp mới, giúp chiết xuất vàng trong những chiếc điện thoại di động bỏ đi một cách hiệu quả và thân thiện môi trường nhất.

[mecloud]nbOHo8eHeH[/mecloud]

Theo Reuters ước tính có khoảng hơn 300 tấn vàng được dùng để sản xuất các thiết bị điện tử mỗi năm, trong đó phần lớn là điện thoại di động. Do đó, sẽ rất phí phạm nếu kim loại quý này bị người dùng vứt bỏ. Tuy nhiên, công nghệ tái chế trước đó dùng hóa chất độc hại là Xyanua để tách vàng có thể gây nguy hiểm và ô nhiễm. 

Vì vậy, giáo sư Love và các đồng nghiệp tại Đại học Edinburgh, Anh, đã phát triển một quy trình tách vàng mới, đơn giản và hiệu quả hơn, đặc biệt nó rất an toàn và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, theo giáo sư Love, mỗi chiếc điện thoại cũ chỉ có khoảng 1/3 g vàng, trị giá vỏn vẹn 4USD.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news