Tin mới

Cơ sở dùng thuốc diệt cỏ để ngâm chuối bị phạt 6,4 triệu đồng

Thứ ba, 03/11/2015, 20:10 (GMT+7)

Một cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương dùng thuốc diệt cỏ để ngâm chuối đã bị cơ quan chức năng xử phạt 6,4 triệu đồng.

Một cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương dùng thuốc diệt cỏ để ngâm chuối đã bị cơ quan chức năng xử phạt 6,4 triệu đồng.

Theo tin tức trao đổi trên báo Tuổi Trẻ ngày 3/11, ông Nguyễn Minh Tâm, chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thủy vật tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện và xử phạt hành chính 6,4 triệu đồng một cơ sở buôn bán chuối dùng hóa chất độc hại để ngâm chuối.

Dùng thuốc diệt cỏ để ngâm chuối bị phạt 6,4 triệu. Ảnh minh họa

Trước đó, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, buôn bán, và sử dụng hóa chất bảo quản nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cơ sở buôn bán chuối của ông Vũ Xuân Tiến (P.Thuận Giao, thị xã Thuận An) dùng thuốc diệt có CO 2,4D pha với nước để ngâm chuối nhằm giữ cho chuối chín, đẹp. Được biết thuốc diệt có CO2,4D là một hóa chất độc hại, rất nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Báo VOV, Tuổi Trẻ, Thanh Niên cho hay, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu khoảng 200kg chuối tại cơ sở của ông Tiến để tiêu hủy. Đồng thời, cơ sở của ông Tiến bị phạt 6,4 triệu đồng về hành vi "sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng mục đích".

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news