“Đuôi dịch” tay chân miệng vắt sang năm 2012
10:10 PM Thứ hai, ngày 20 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Chỉ trong 6 tuần đầu năm 2012, cả nước đã ghi nhận hơn 6.300 trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) trên địa bàn 60/63 tỉnh thành với 9 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã gấp 7,3 lần.
Cùng với đó, dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại nhiều nơi khiến các chuyên gia dịch tễ không khỏi quan ngại, điều này báo hiệu một năm dịch bệnh hoành hành và diễn biến phức tạp.
6 tuần, trên 6.300 ca mắc
Ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, 6 tuần đầu năm 2012, cả nước đã ghi nhận 6.328 trường hợp mắc TCM tại 60 địa phương, trong đó có 9 trường hợp tử vong tại 7 tỉnh thành là An Giang (3 ca); TP. HCM (1 ca); Đồng Tháp (1 ca); Cần Thơ (1 ca); Đồng Nai (1 ca); Vĩnh Long (1 ca); Đà Nẵng (1 ca). Trung bình mỗi tuần trên 1.000 ca mắc bệnh.
![]() |
| Trẻ điều trị bệnh TCM. Ảnh Internet. |
Theo ông Dương, các trường hợp tử vong do TCM từ đầu năm 2012 đến nay đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus EV71 chiếm 100%. Một số tỉnh có xu hướng gia tăng số mắc là Hải Phòng, Đồng Nai, Hòa Bình, Hậu Giang.
Khu vực miền Nam có số mắc cao nhất (3.861 ca) và tử vong nhiều nhất (8 trường hợp); miền Bắc ghi nhận 1.592 ca mắc. Tỷ lệ mắc/100.000 dân chung của cả nước là 7,1; miền Nam vượt trung bình cả nước, có tỷ lệ mắc cao nhất với 11,4/100.000 dân; tiếp đến là Tây Nguyên 8,4/100.000 dân…
Ông Dương dự báo, trong năm 2012 bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp trên diện rộng, tỷ lệ mắc cao, nguy cơ tăng nhanh vào tháng 9,11. Trong khi đó, bệnh do virus đường ruột, lây theo đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp lại không có vaccine phòng bệnh, không có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo là hiện có nhiều túyp virus gây bệnh (ngoài Coxsackie virus A16 và Enterovirus 71), tỷ lệ virus EV71 lưu hành cao lại chưa đánh giá được miễn dịch của cộng đồng. Tỷ lệ người lành mang trùng cao tới 71% trong các ổ dịch, thời gian thải trùng kéo dài tới 6 tuần.
Dịch bất thường
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TCM chiều nay (20.2), các chuyên gia dịch tễ đều cho rằng, dịch bệnh TCM có chiều hướng diễn biến bất thường ngay từ đầu năm. Theo các chuyên gia, biện pháp phòng bệnh tốt nhất hiện nay vẫn là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
![]() |
| Ảnh Internet. |
TS. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết: “Nếu như những tháng đầu năm 2011 không ghi nhận trường hợp mắc và tử vong nào do bệnh TCM mà mãi đến tháng 6 trở đi mới có thì năm nay, dịch xuất hiện ngay từ đầu năm với hơn 6.300 ca mắc, 9 ca tử vong. Có hay không “đuôi dịch” từ năm ngoái đến nay vẫn tiếp tục lan rộng?”.
Ông Hiển cũng quan ngại: “Dù năm 2011, ngành y tế đã huy động nguồn lực chống dịch khá nhiều song dịch lại có xu hướng gia tăng ngay đầu năm 2012. Liệu việc đầu tư đã thực sự chính đáng, chuẩn xác; giám sát cơ sở đã kịp thời? TCM hiện không chỉ do một lọai virus gây ra, có khả năng đồng lọat nhiều loại virus đường ruột khác nhau nên mới kéo dài như vậy”.
Về công tác điều trị, TS. Nguyễn Văn Kính, GĐ BV Nhiệt đới T.Ư cho biết, nhiều bệnh nhân chuyển tuyến trong tình trạng quá nặng, dễ biến chứng, tử vong nhanh. Đặc biệt là bệnh nhân TCM bị viêm cơ tim, viêm não nguyên tắc là phải cấp cứu tại chỗ nhưng do tuyến dưới thiếu trang thiết bị điều trị (như máy thở, máy lọc máu…) phải chuyển tuyến dẫn đến tử vong sớm.
“Bộ Y tế đã có phác đồ điều trị bệnh TCM nhưng hiện loại thuốc điều trị Gammaglobulin mới chỉ sẵn có ở tuyến tỉnh trong khi bệnh nhân nặng nhập viện khá nhiều ở tuyến huyện cần cấp cứu ngay nhưng BV huyện lại không sẵn thuốc, buộc phải chuyển tuyến”- TS. Kính nói thêm.
| Năm 2011, cả nước ghi nhận 112.370 trường hợp mắc TCM tại 63/63 tỉnh thành, trong đó có 169 trường hợp tử vong tại 30 địa phương. Số mắc cao nhất tập trung vào tháng 9, giảm dần ở các tháng 10,11,12. Cùng với các quốc gia khác như Singapo, Nhật Bản, Trung Quốc…. Việt Nam có tỷ lệ mắc khá cao 125,6/100.000 dân. |
Dương Hải

