Tin mới

Đuổi tiếp viên, ái nữ đại gia hàng không đối mặt 10 năm tù

Thứ tư, 10/12/2014, 09:37 (GMT+7)

Con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air có thể sẽ phải đối\nmặt với 10 năm tù do đã ra lệnh cho máy bay quay trở lại để đuổi một tiếp viên.

Con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air có thể sẽ phải đối mặt với 10 năm tù do đã ra lệnh cho máy bay quay trở lại để đuổi một tiếp viên.

 

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc hôm 9-12 cho biết đang điều tra cáo buộc cho rằng bà Heather Cho, Phó Chủ tịch hang hang không Korean Air đã trì hoãn cả chuyến bay.

Bà Heather Cho (bên phải) - con gái chủ hãng hãng không Korean Air. Ảnh: Korean Times

Cụ thể, bà Heather Cho, 40 tuổi, đã ngồi ghế hạng nhất trên chuyến bay từ sân bay quốc tế John F. Kennedy ở TP New York (Mỹ) về TP Incheon gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc hôm 5-12.

Một nguồn tin cho biết bà Cho, do không hài long với cách phục vụ của một nam tiếp viên, đã gọi tiếp viên trưởng và hỏi xem liệu người tiếp viên nói trên có được hướng dẫn đúng về quy trình phục vụ trên máy bay hay không.

Khi tiếp viên trưởng không thể đưa ra một câu trả lời nhanh chóng, bà Cho đã yêu cầu phi công đưa máy bay trở lại cổng và đuổi người này ra khỏi máy bay mà không có bất kỳ cảnh báo nào đến 250 hành khách đang ở trên máy bay. Hãng Korean Air hôm 8-12 cũng xác nhận người có liên quan trong vụ việc nói trên là bà Cho và hiện vị phó chủ tịch này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Quan chức Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho hay cuộc điều tra đang được tiến hành xem liệu bà Cho có vi phạm luật an toàn hàng không hay không. “Đây là trường hợp chưa từng xảy ra, vì vậy chúng tôi cần xem xét lại các quy định có liên quan. Dù bà ấy là phó chủ tịch nhưng trong thời điểm đó, bà Cho là hành khách và bà phải có thái độ của một hành khách. Bà ấy có thể đưa ra biện pháp khác khi trở về Hàn Quốc như tăng cường đào tạo dịch vụ trên máy bay”, vị quan chức cho hay.

Heather Cho là con cả trong 3 người con của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Korean Air Cho Yang-ho. Cả 3 người con của ông Cho đều là các quan chức điều hành hãng hàng không này.

Theo Nam Nam (Dailymail/Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news