Tin mới

Đường bụi mù, người dân dựng vật cản cấm xe lưu thông

Thứ ba, 07/01/2014, 14:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do không thể sống chung với cảnh bụi mù mịt mỗi lần có xe lưu thông qua đường quốc lộ 51B (nay là đường 2/9), đoạn chạy qua P.Thắng Nhất và P.Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu), một số người dân đã dựng vật cản, không cho phương tiện lưu thông.

 

 

(Tinmoi.vn) Do không thể sống chung với cảnh bụi mù mịt mỗi lần có xe lưu thông qua đường quốc lộ 51B (nay là đường 2/9), đoạn chạy qua P.Thắng Nhất và P.Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu), một số người dân đã dựng vật cản, không cho phương tiện lưu thông.

Thông tin ban đầu, chốt chặn này được người dân lập ra từ ngày 20/12/2013. Địa điểm người dân lập chốt đối diện nhà số 559 đường Bình Giã (TP.Vũng Tàu). Đoạn đường này còn khoảng 100m đã được rải đá dăm nhưng chưa được rải nhựa, vì vậy mỗi khi xe chạy qua bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường.

Đường bụi mù, người dân dựng vật cản cấm xe lưu thông
Chướng ngại vật được người dân lập nên. Ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu online

 

Đến ngày 7/1, những chướng ngại vật vẫn chưa được tháo dỡ. Trao đổi về vấn đề này trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu online, ông Nguyễn Văn Trưởng, Trưởng ban quản lý (BQL) giao thông 1, Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đoạn đường người dân lập chốt thuộc gói thầu 5A dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 51B đoạn qua TP.Vũng Tàu. Việc đơn vị thi công không thể thực hiện rải nhựa là do ông Trần Đắc Lam, nhà số 548 Bình Giã phản đối không cho thi công tiếp. Trước tình hình này, tháng 8/2013 và đầu tháng 1/2014, BQL giao thông 1 có văn bản gửi UBND TP.Vũng Tàu đề nghị tổ chức bảo vệ để thi công đoạn đường trước nhà ông Lam. Tuy nhiên, đến nay tình trạng cản trở thi công của gia đình này vẫn chưa được các cơ quan chức năng can thiệp.

 

Ông Trưởng cho biết thêm, việc người dân lập chốt trên đường là sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây Tai nạn giao thông, vì vậy cần tháo dỡ ngay chốt này. “Chúng tôi đề nghị UBND TP.Vũng Tàu, phường Nguyễn An Ninh nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Trần Đắc Lam, đồng thời tổ chức bảo vệ thi công để nhà thầu thi công hoàn thiện đoạn đường”, ông Trưởng nói.

Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, thiết nghĩ, cơ quan chức năng cũng nên có biện pháp để khắc phục tạm thời để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news