Tin mới

Đường dây buôn lậu quần áo xuyên lục địa đã bị bắt

Thứ năm, 31/03/2016, 16:34 (GMT+7)

Chính quyền Mỹ và đặc khu hành chính Hồng Kông đã phối hợp triệt phá đường dây buôn lậu quần áo xuyên lục địa lớn nhất từ trước đến nay đã bị phát hiện tại khu vực bờ Tây nước Mỹ

Chính quyền Mỹ và đặc khu hành chính Hồng Kông đã phối hợp triệt phá đường dây buôn lậu quần áo xuyên lục địa lớn nhất từ trước đến nay đã bị phát hiện tại khu vực bờ Tây nước Mỹ

Theo thông tin từ một quan chức Mỹ tiết lộ, giá trị của lô hàng bị bắt giữ lên đến 600 triệu USD. Lô hàng này được nhập khẩu bất hợp pháp vào Mỹ dưới mác đồ xuất khẩu từ Mexico. Nếu trót lọt, số sản phẩm này sẽ được phân phối tới người tiêu dùng khắp đất nước. Việc đưa hàng hóa vào Mỹ sau khi qua Mexico khiến thuế trốn được tương đối đáng kể.

Theo báo cáo từ cuộc điều tra được phát động từ năm 2000, khoảng 7.000 container quần áo đã được nhập lậu vào Mỹ. Như vậy, số thuế mà công ty xuất khẩu này trốn được là khoảng 60 triệu USD

Giới chức Mỹ - Hong Kong phá vỡ đường dây buôn lậu hàng thời trang từ Trung Quốc vào Mỹ trị giá hơn 600 triệu USD 

Sau khi bắt được lô hàng trên, 5 người, bao gồm chủ sở hữu một công ty vận tải ở Los Angeles bị buộc tội có liên quan đến đường dây buôn lậu này. Armando Salcedo, 53 tuổi đã thừa nhận tội danh và bị kết án 18 tháng tù giam. Bốn người còn lại vẫn đang lẩn trốn.

Chính phủ Mỹ và Hồng Kông sẽ chia sẻ 20,5 triệu USD số tài sản bị tịch thu trong quá trình truy quét lực lượng buôn lậu. Một đặc vụ Mỹ cho biết: "Vị triệt phá này đã chứng minh cho nỗ lực và kiên trì của lực lượng chuyên trách ở hai bờ Thái Bình Dương"

Từ trước đến nay, buôn lậu gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nền kinh tế, làm suy yếu các quốc gia. Đây cũng là vấn nạn toàn cầu mà các nước đang phải đương đầu để bảo vệ nền kinh tế.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news