Tin mới

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt hoàn toàn do sạt lở nghiêm trọng tại đèo Hải Vân

Thứ hai, 20/11/2017, 20:58 (GMT+7)

Đoàn tàu SE3 đang hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM khi đến đèo Hải Vân đã bị kẹt trên đỉnh đèo do sạt lở núi, đường sắt bị tê liệt hoàn toàn.

Đoàn tàu SE3 đang hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM khi đến đèo Hải Vân đã bị kẹt trên đỉnh đèo do sạt lở núi, đường sắt bị tê liệt hoàn toàn.

Theo thông tin trên Vietnamnet, VOVTri thức trực tuyến đăng tải, khoảng 12 giờ 30 ngày 20/11, đoàn tàu SE3 hành trình từ Bắc vào Nam khi lên đến đèo Hải Vân thì bị mắc kẹt tại Km 758 + 400 ở khu gian Lăng Cô - Hải Vân Bắc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) do sạt lở núi.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với Zing.vn trưa cùng ngày, ông Đặng Xuân Đỉnh, Trưởng tàu SE3, cho biết núi lở khiến hàng loạt tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang giữa đường sắt Bắc - Nam, buộc đoàn tàu phải dừng lại. 

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động cứu hộ tiếp cận hiện trường. Đến tối nay, đoạn đường sắt vẫn chưa được thông tuyến.

Nhân viên tàu hỏa hướng dẫn hành khách di chuyển ra ngoài sau khi tàu dừng ở ga Lăng Cô để chờ khắc phục sự cố.

Mưa lớn vẫn đang diễn ra tại khu vực sạt lở. Sau 40 phút dừng tàu hiện trưởng tàu đang phát lệnh các nhân viên về vị trí đợi lệnh nhả hãm tay đẩy tàu về lại ga Lăng Cô chờ thông đường.

Hành khách được thông báo lịch trình delay ít nhất 5 giờ đồng hồ. Sự việc đã ảnh hưởng tới toàn bộ lịch trình chạy tàu của ngành đường sắt.

Tại hiện trường, nhiều hành khách, trong đó có hành khách nước ngoài đã xuống tàu, tự tìm phương tiện đi tiếp vào Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài loay hoay tìm hướng tiếp tục hành trình sau khi đoàn tàu SE3 gặp sự cố sạt lở núi ở khu vực đèo Hải Vân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Được biết, đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 22h tối qua (19/11), đến trưa nay thì tàu buộc phải tạm dừng hành trình vào TP.HCM ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) do sạt lở núi. Đoàn tàu có 15 toa, trong đó có 13 toa chở 247 hành khách.

 Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news