Tin mới

G7 cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông

Thứ sáu, 27/05/2016, 09:01 (GMT+7)

Có mặt tập trung tại miền tây Nhật Bản cho thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo nhóm nước công nghiệp phát triển đã nhất trí về việc cần thiết gửi thông điệp mạnh mẽ về các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Có mặt tập trung tại miền tây Nhật Bản cho thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo nhóm nước công nghiệp phát triển đã nhất trí về việc cần thiết gửi thông điệp mạnh mẽ về các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Lãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh G7 năm nay. Ảnh: Reuters

Vấn đề yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông được đặt lên hàng đầu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay. Tất cả các nhà lãnh đạo đều đồng ý việc gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực.

Một Bắc Kinh ngày một quyết đoán đang bế tắc trong tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á khác.

Trung Quốc thậm chí đã xây dựng những căn cứ quân sự tại quần đảo Trường Sa, khiến khu vực lo lắng mặc dù phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng các nước G7 nên đứng ngoài vấn đề này.

"Chúng tôi phản đối bất cứ nước nào thổi phồng vấn đề Biển Đông lên để phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ", bà Hoa nói.

Trung Quốc có yêu sách với phần lớn Biển Đông, tuyến đường thương mại đường biển lớn của cả thế giới. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố chồng chéo tại khu vực.

Mỹ và các nhà lãnh đạo thế giới khác nói rằng việc quân sự hóa khu vực tranh chấp không phải là con đường phía trước và cần dừng ngay lại.

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: G7