Tin mới

G7 tuyên bố phản đối hành vi gây hấn tại Biển Đông

Thứ hai, 11/04/2016, 15:35 (GMT+7)

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 đã ra tuyên bố phản đối hành vi gây hấn tại khu vực Biển đông và Biển Hoa Đông-nơi mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia trong khu vực.

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G7 đã ra tuyên bố phản đối hành vi gây hấn tại khu vực Biển đông và Biển Hoa Đông-nơi mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia trong khu vực.

Tuyên bố của Ngoại trưởng các quốc gia thành viên G7 ra ngày 11/3 khẳng định, "chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất cứ hành vi đe dọa, cưỡng ép hay khiêu khích mang tính đơn phương nào nhằm mục đích thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng trong khu vực trên."

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa) cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida (trái) tại Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima ngày 11/4

Tuyên bố cũng yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp hàng hải quốc tế, thực hiện các phán quyết mang tính ràng buộc do bất cứ tòa án hay tòa trọng tài đưa ra khi đề cập đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữ Trung Quốc và Philippines.

Philippines đã yêu cầu Tòa trọng tài Quốc tế ở Hague nhanh chóng đưa ra phán quyết về tranh chấp giữa nước này và Trung Quốc. Dự kiến, quyết định cuối cùng có thể được thông qua vào cuối tháng 6 tới.
 
Trong một diễn biến có liên quan, các ngoại trưởng của Nhóm các nước G7 đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới khu tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản).
 
Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: G7