Tin mới

Gã trai 20 tuổi lập tài khoản Facebook lừa đảo, tống tiền gái bán dâm

Thứ hai, 18/01/2016, 09:53 (GMT+7)

Sau khi quan hệ tình dục, lợi dụng lúc chị Thu đi tắm, Huy lục túi cô gái lấy tiền và điện thoại rồi bỏ trốn. Thu gọi điện cho Huy xin chuộc lại điện thoại nhưng bị thanh niên 20 tuổi đe dọa sẽ đưa thông tin chị này bán dâm lên mạng rồi đòi chị Thu chi 5 triệu đồng để đối lấy sự im lặng.

Sau khi quan hệ tình dục, lợi dụng lúc chị Thu đi tắm, Huy lục túi cô gái lấy tiền và điện thoại rồi bỏ trốn. Thu gọi điện cho Huy xin chuộc lại điện thoại nhưng bị thanh niên 20 tuổi đe dọa sẽ đưa thông tin chị này bán dâm lên mạng rồi đòi chị Thu chi 5 triệu đồng để đối lấy sự im lặng.

Ngày 17/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Đức Huy (SN 1996, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1996, ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin được các báo Dân Việt, Công an nhân dân, Trí thức trẻ, An ninh thủ đô đăng tải.

Theo điều tra ban đầu, tháng 9/2015, Huy sử dụng Facbook có tên "Thu Hằng" để tuyển tiếp viên tiếp khách. Để các cô gái tin tưởng, Huy nhờ bạn gái là Trang nghe điện thoại mỗi khi có người liên hệ.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy - Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 31/12/2015 chị Thu* sử dụng Facbook của mình liên hệ với Facbook "Thu Hằng" để xin làm tiếp viên.

Hai bên đã thỏa thuận thống nhất cách thức làm việc, giao nhận tiền.

Đến 16h15 cùng ngày, Huy sử dụng tài khoản “Thu Hằng” đề nghị chị Thu đi bán dâm cho khách với giá 2 triệu đồng. Nhưng thực tế, Huy chính là khách mua dâm và cung cấp số điện thoại của mình cho chị Hoa.

Do không biết Huy chính là chủ tài khoản Facebook "Thu Hằng" nên chị Thu đã đồng ý và liên lạc với Huy qua số điện thoại gã cho.

Sau đó hai người hẹn nhau vào một nhà nghỉ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để mua bán dâm.

Sau khi quan hệ tình dục, lợi dụng lúc chị Thu đi tắm, Huy lục túi cô gái lấy tiền và điện thoại rồi bỏ trốn.

Chị Thu gọi điện cho Huy xin chuộc lại điện thoại nhưng bị thanh niên 20 tuổi đe dọa sẽ đưa thông tin chị Thu bán dâm lên mạng cho người thân và bạn bè chị này biết.

Huy đòi chị Thu chi 5 triệu đồng để đối lấy sự im lặng. Lo sợ chuyện đời tư bị lộ nên chị này đồng ý.

Chưa dừng ở đây, khi chị Thu gọi điện, Huy còn đưa máy điện thoại cho Trang, để Trang tự nhận là chủ của Facebook “Thu Hằng” và thỏa thuận, yêu cầu chị Thu phải trả 3 triệu đồng để chuộc lại chiếc điện thoại.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news